Theo dõi trên

Khởi tố 2 cha con xâm hại cô gái thiểu năng đến có thai

04/01/2020, 09:53

BTO- Liên quan đến vụ việc cô gái thiểu năng tên N (19 tuổi) bị hai cha con hàng xóm, cũng là bà con với N xâm hại đến mức N có thai và sinh con. Công an huyện Hàm Thuận Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thành (19 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Riêng ông Nguyễn Văn Tâm (43 tuổi, là cha của Thành) được tại ngoại để điều tra.

                
      N luôn bị ám ảnh bởi quá khứ bị xâm hại.

Trước đó, bà N.T.L (41 tuổi, là mẹ của N) “tá hỏa” phát hiện con gái có thai được 6 tháng. Gặng hỏi N mới kể chuyện bị dượng là ông Tâm và em họ là Thành xâm hại nhiều lần. Bà L sau đó đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Theo bà L, vào trước Tết Nguyên đán 2019, lợi dụng lúc mọi người trong nhà đi vắng, 2 cha con ông Tâm đã vào nhà thay nhau giở trò đồi bại với N. Khi N la lên cầu cứu, ông Tâm dùng lời lẽ đe dọa “nếu la lên thì cha mày đánh dượng, dượng sẽ giết mày”, do đó N không dám kể với ai.

Sau khi thụ lý vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối N. Ngày 11/7/2019, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ban hành kết luận: Trước, trong, sau khi bị hại và hiện nay, N bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Tại thời điểm bị hại và hiện nay, N bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi N sinh em bé, cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành lấy mẫu giám định ADN. Bà L cho biết, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã mời bà đến trụ sở làm việc để thông báo kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống. Theo đó, căn cứ vào kết luận của Phân viện Khoa học hình sự tại TP. HCM (Bộ Công an) thì Nguyễn Tiến Thành chính là cha của đứa bé.

K.C



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố 2 cha con xâm hại cô gái thiểu năng đến có thai