Theo dõi trên

Khởi tố vụ xâm hại bãi đá 7 màu

10/05/2019, 16:12

BTO- Sáng 10/5, Thượng tá Trần Long Khánh - Trưởng Công an huyện Tuy Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Cao Văn Cư (trú tại thôn 1, xã Bình Thạnh) về tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai", theo điều 228 Bộ luật Hình sự.

                
      Bãi đá 7 màu bị ảnh hưởng khi xảy ra việc lấn chiếm, san lấp mặt    bằng trái phép.

Ông Cao Văn Cư được cho tại ngoại, nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Liên quan đến vụ án này, Huyện ủy, UBND huyện Tuy Phong đã kỷ luật một số cán bộ liên quan ở xã Bình Thạnh.

Trước đó, đầu tháng 1/2019, ông Cao Văn Cư đã lấn chiếm hơn 4.000 m2 đất công, tự ý san lấp mặt bằng trái phép tại khu vực đá Bà Khòm (thôn 3, xã Bình Thạnh). Núi cát do hoạt động san lấp trái phép đã lấp một phần bãi đá 7 màu, đe dọa bãi rêu. Khi phát hiện sự việc, UBND xã Bình Thạnh đã lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt hành chính.  

Tuy nhiên, ông Cư vẫn tiếp tục lén lút san ủi trái phép. Phần đất dư thừa trong san ủi, ông Cư đẩy về phía biển. Do tác động của gió mùa Đông Bắc và thủy triều nên 1 phần đất đã tràn xuống bờ biển - khu vực giáp ranh giữa bãi rêu và bãi đá con với chiều dài khoảng 100m.

Chính quyền và nhân dân huyện Tuy Phong luôn coi bãi đá 7 màu và bãi rêu Bình Thạnh là tài sản quý giá mà thiên nhiên ban tặng, do đó địa phương rất trân trọng và giữ gìn. Sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Tuy Phong nhanh chóng khắc phục hậu quả và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố vụ xâm hại bãi đá 7 màu