Theo dõi trên

Không cho phép có “vùng cấm” trong phòng, chống tội phạm, gian lận thương mại

27/07/2018, 17:09 - Lượt đọc: 3

BTO- Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn quốc diễn ra chiều 26/7 về triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tại điểm cầu Bình Thuận, dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải, và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả bộ, ngành, địa phương, vì vậy không cho phép có “vùng cấm” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nơi nào để xảy ra các điểm nóng nghiêm trọng về tội phạm; có tình trạng cán bộ, công chức dưới quyền “bảo kê” cho tội phạm, vấn nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả kéo dài nhưng lực lượng chức năng không phát hiện, xử lý thì phải phê bình, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.

 Trường hợp cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực hoặc không có quyết tâm cao trong công tác phòng, chống tội phạm, gian lận thương mại  phải điều chuyển, bố trí công tác khác, nếu phát hiện sai phạm phải  xử lý nghiêm.

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng cả nước đã xác lập hơn 2.000 chuyên án, khám phá và kết thúc 900 chuyên án. Nhân dân cung cấp trên 58.000 tin có giá trị phục vụ công tác phòng, chống tội phạm giúp khám phá hơn 2.500 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá trên 1.000 băng nhóm tội phạm.

Trong  công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 88.000 vụ vi phạm, khởi tố 887 vụ/ 889 đối tượng,  thu nộp ngân sách trên 7.000 tỷ đồng.

Tại Bình Thuận, 6 tháng đầu năm nay đã xảy ra 444 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu (tăng 100 vụ so cùng kỳ). Tại huyện Tuy Phong, TP. Phan Thiết và thị xã La Gi, tình hình trên diễn ra khá phức tạp. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra 199 vụ phạm pháp hình sự làm 12 người chết, 55 người bị thương; trong đó trọng án 29 vụ, thường án 170 vụ.

 LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không cho phép có “vùng cấm” trong phòng, chống tội phạm, gian lận thương mại