Theo dõi trên

Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông: 9 vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng

25/09/2017, 17:01 - Lượt đọc: 150

 BTO- Trong 9 tháng qua, trên lâm phần Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông xảy ra 9 vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng, giảm hơn một nửa số vụ cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 1 vụ phá rừng quy mô nhỏ, 3 vụ khai thác lâm sản, 4 vụ vận chuyển lâm sản trái phép và 1 vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

 Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông đã tịch thu 10 chiếc xe máy, 2 máy cưa, 1 cái rựa và gần 5m3 gỗ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 50 triệu đồng. Số vụ vi phạm ở mức độ nhỏ lẻ, rải rác phân tán từ địa bàn xã La Ngâu đến Gia Huynh.

 Nằm trên địa bàn hai huyện Tánh Linh và Hàm Thuận Nam, khu bảo tồn này có 30 tiểu khu với tổng diện tích hơn 25.300ha. Đây là vùng sinh thái cuối dãy Nam Trường Sơn có nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm. Vì vậy, công tác bảo vệ và quản lý rừng tại đây luôn được tổ chức nghiêm ngặt.

 Ông Nguyễn Tri Tâm, Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông cho biết:“Từ đây đến cuối năm, đơn vị tiếp tục tổ chức lực lượng thực hiện truy quét bảo vệ rừng và chống lấn chiếm đất lâm nghiệp. Đơn vị cũng sẽ tăng cường tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra các khu vực giáp ranh Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Kapét, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Phan. Phối hợp với ngành chức năng kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ xử lý đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.”

Nguyễn Quốc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông: 9 vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng