Theo dõi trên

Kiềm chế sự gia tăng của tội phạm

27/09/2021, 15:46 - Lượt đọc: 12

BT- Trong quý III/2021, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm và phòng chống mua bán người. Nhờ vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn tỉnh nhìn chung có chuyển biến và đạt được những kết quả rất tích cực. Đặc biệt là lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kép “vừa kiểm soát phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên nhiều lĩnh vực”.

Công an TP. Phan Thiết ra quân đảm bảo công tác an ninh trật tự. Ảnh: Đ.Hòa

Tội phạm về trật tự xã hội tuy được kiềm chế về số vụ so với cùng kỳ năm trước nhưng tính chất, mức độ nghiêm trọng lại gia tăng, thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Toàn tỉnh xảy ra 133 vụ, làm chết 7 người, bị thương 32 người, tài sản bị xâm hại trên 2,9 tỷ đồng (giảm 16 vụ - 133/149, so với cùng kỳ 2020). Trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 15 vụ (tăng 2 vụ so cùng kỳ năm 2020 - 15/13). Nổi lên là: Tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội xảy ra nhiều, chủ yếu do mâu thuẫn tình cảm hoặc bộc phát khi uống rượu bia dẫn đến người thân trong gia đình, hàng xóm giết nhau; đặc biệt tình trạng thanh thiếu niên mang theo hung khí (dao, kiếm tự tạo) sẵn sàng sử dụng để giải quyết mâu thuẫn vẫn còn khá phổ biến. Điển hình như vụ đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (SN 1989, trú thôn Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) không chấp hành hiệu lệnh dừng xe khi qua chốt kiểm dịch số 2 thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Bảo còn dùng dao bấm mang theo đâm 1 cán bộ tư pháp làm nhiệm vụ tại chốt và dùng rựa tấn công, gây thương tích nặng cho Hoàng Văn Dương - Công an xã Thắng Hải. Vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố đối tượng về tội “Chống người thi hành công vụ”, đồng thời bàn giao cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố thêm Bảo về tội “Giết người”. Tội phạm chống người thi hành công vụ có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn rất manh động, đặc biệt là chống lại lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, có vụ gây hậu quả rất nghiêm trọng; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục xảy ra với thủ đoạn hết sức tinh vi, lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng huy động vốn, sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối... hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng một số loại tội phạm tăng như: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Tội phạm về kinh tế xảy ra trên nhiều lĩnh vực; vi phạm về môi trường diễn ra ở nhiều nơi. Theo đó, lực lượng công an đã phát hiện vụ việc vận chuyển 137 phuy nhớt nhãn hiệu TOTAL (trị giá ước tính trên 2 tỷ đồng) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Qua xác minh ban đầu xác định có dấu hiệu tội phạm “Tham ô tài sản” xảy ra tại Vùng 4 Hải quân; đã chuyển hồ sơ kiến nghị Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân khởi tố vụ án theo thẩm quyền.

Trong khi đó, tội phạm ma túy còn xảy ra nhiều, nhất là lợi dụng “luồng xanh” để vận chuyển ma túy. Từ ngày 29/7 đến ngày 4/8/2021, Công an tỉnh Bình Thuận đã triệt phá thành công chuyên án 621Q, bắt 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 1,6 kg ma túy đá, 1 bánh heroine. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm cũng hết sức tinh vi, các đối tượng đã dùng thủ đoạn nhiều lần thuê xe tải nhỏ chở hàng thiết yếu (rau muống) vào TP. Hồ Chí Minh rồi mua ma túy vận chuyển về Bình Thuận tiêu thụ. Tiếp đó là sử dụng dịch vụ chuyển tiền online để mua ma túy ở TP. Hồ Chí Minh rồi đóng gói trong thùng đựng đồ ăn, gửi xe về Bình Thuận.

Tuy nhiên các hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm đã không thể qua được tai, mắt của nhân dân và lực lượng chức năng nên đã sa lưới pháp luật.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp, khó lường, song với tinh thần  kiên quyết, không để tội phạm có đất lộng hành. Lực lượng công an đã hoàn thành được nhiệm vụ kép, giữ vững an ninh trật tự xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an các cấp đã điều tra làm rõ 102/133 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt 76,72%), bắt 217 đối tượng, thu hồi tài sản trên 1 tỷ đồng. Trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ 15/15 vụ (đạt 100%), bắt 23 đối tượng. Bắt, vận động đầu thú 24 đối tượng truy nã; triệt phá 45 vụ/288 đối tượng đánh bạc; gọi răn đe, giáo dục 775 đối tượng hình sự; tuần tra giải tán 193 nhóm, 1.244 đối tượng tụ tập khuya gây mất ANTT; xử phạt hành chính 149 trường hợp vi phạm về ANTT, số tiền gần 300 triệu đồng.

 Như NguyỄn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiềm chế sự gia tăng của tội phạm