Theo dõi trên

Kịp thời phát hiện xe khách "dùng chiêu" chở người qua chốt kiểm soát dịch

07/09/2021, 09:52

BTO- Phát hiện xe khách có nhiều nghi vấn, lực lượng tại chốt kiểm soát dịch Covid – 19 - Tân Đức, huyện Hàm Tân đã phối hợp với lực lượng của trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Tân theo dõi.

Chiếc xe vi phạm.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Đức đã lập biên bản để xử lý chủ xe Đỗ Đăng Linh (trú tại huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) về hành vi giao phương tiện BKS 29B 01987 trên xe chở 24 hành khách, xuất phát từ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Ninh Bình đi về từ vùng có dịch và có thu tiền.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 6/9, lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát Covid-19 Tân Đức phát hiện xe ô tô BKS: 29B 01987 lưu thông hướng Đồng Nai qua Bình Thuận nên đã dừng phương tiện yêu cầu vào khai báo y tế. Làm việc với lực lượng chức năng tài xế Lê Thanh Hải (trú Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) khai nhận đang chở 24 hành khách từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh Ninh Bình. Các hành khách trên xe đều có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tuy nhiên tài xế Hải không xuất trình được các giấy tờ chứng minh việc vận chuyển người từ vùng dịch này là do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức. Vì vậy lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát Covid-19 Tân Đức đã yêu cầu tài xế quay đầu xe chở về nơi xuất phát.

Cảnh sát Giao thông làm việc với tài xế xe.

Nhưng đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát dịch Tân Đức tiếp tục phát hiện xe khách trên lưu thông hướng Đồng Nai về Bình Thuận nên đã dừng kiểm tra phương tiện. Tại thời điểm này trên xe chỉ có một mình tài xế Lê Thanh Hải. Nhận thấy có điều bất thường nên lực lượng chức năng một mặt cho tải xe Hải tiếp tục hành trình mặt khác đã liên hệ với lực lượng Cảnh sát Giao thông của Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Tân (thuộc phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) tổ chức chức lực lượng theo dõi chiếc xe nhiều nghi vấn này.

Không ngoài dự đoán, khi xe di chuyển đến địa phận huyện Hàm Thuận Nam, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã dừng, kiểm tra phương tiện. Lúc này trên xe có 24 hành khách. Lực lượng chức năng đã áp tải xe về trạm Tân Đức để tiếp tục làm việc. Tại đây tài xe Hải khai nhận sau khi bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát Covid – 19 Tân Đức yêu cầu quay đầu xe vào chiều ngày 6/9 tài xế Hải đã liên hệ với các xe vận tải và gửi hành khách lên xe để đưa qua chốt.

Tài xế ký biên bản vi phạm.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tài xế Hải quay đầu xe trở về nơi đã xuất phát.

Câu hỏi đặt ra ở đây là bằng cách nào chiếc xe này có thể di chuyển ra đến Bình Thuận? Trong khi suốt quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh ra Bình Thuận có rất nhiều chốt kiểm soát dịch Covid - 19 của TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai? Trong khi dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp, việc lén lút đưa người về từ vùng tâm dịch sẽ rất nguy hiểm làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kịp thời phát hiện xe khách "dùng chiêu" chở người qua chốt kiểm soát dịch