Theo dõi trên

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự

17/04/2021, 10:42

BTO- Chiều ngày 16/4, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự. Tham dự buổi lễ có Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh.  

                
      
      Đại tá Trần Đình Thiện, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự ôn lại truyền    thống 75 năm vẻ vang của lực lượng Cảnh sát Hình sự.

Tại buổi lễ Đại tá Trần Đình Thiện, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đã ôn lại truyền thống 75 năm vẻ vang của lực lượng Cảnh sát Hình sự. Trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, hoạt động của lực lượng Cảnh sát Hình sự có những nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn thử thách riêng nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì các thế hệ lực lượng Cảnh sát Hình sự cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành công an giao phó, xứng đáng là quả đấm thép của lực lượng Công an nhân dân trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm. 

                
      
      Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập    thể phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh.

Tại Bình Thuận, lực lượng công an nói chung, lực lượng Cảnh sát Hình sự nói riêng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ tốt tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Trong quá trình đó, đã lập được nhiều chiến công hiển hách như: Vụ bắt 37 tên cướp có vũ khí khi chúng chặn xe cướp trên tuyến Quốc lộ 1A; hay vụ triệt phá băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm do Nguyễn Thanh Gương (Hai Chi) cầm đầu gây ra hàng loạt vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản… tại huyện Hàm Tân (nay là thị xã La Gi và huyện Hàm Tân); vụ bắt tên Đỗ Ngọc Khuê cầm đầu băng tội phạm đã gây ra trên 20 vụ giết người, cướp tài sản tại các tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. Và gần đây nhất là phá nhanh vụ giết sư chủ trì và 2 phật tử để cướp tài sản xảy ra đêm 22/3/2021 tại chùa Quảng Ân, ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân…   

                
      Trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân có thành    tích.

Thông qua cuộc chiến đấu đầy khó khăn gian khổ đó, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen, giấy khen các loại. Trong đó Phòng Cảnh sát Hình sự được Chủ tịch nước tặng một Huân chương chiến công hạng ba, một Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Bằng khen... 

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong thời gian tới lực lượng Cảnh sát Hình sự sẽ tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kéo giảm tội phạm hình sự; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm, không để sót lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động “bảo kê”, “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp, chống người thi hành công vụ. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm hình sự; thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa; góp phần hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

                       
      
      
      Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa và phát biểu chúc mừng lực lượng Cảnh    sát Hình sự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng những chiến công mà lực lượng Cảnh sát Hình sự tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong thời gian qua. Trong quá trình đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Hình sự đã cống hiến tuổi thanh xuân, sức lực, thậm chí là tính mạng để đấu tranh với tội phạm hình sự, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho cuộc sống của người dân. Trong giai đoạn hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của các loại tội phạm thì nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Hình sự rất nặng nề, rất khó khăn gian khổ nhưng cũng rất vinh dự. Trước nhiệm vụ nặng nề đó, Đại tá Trần Văn Toản đã gửi lời chúc toàn lực lượng Cảnh sát Hình sự tỉnh Bình Thuận đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn vất vả hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bảo vệ để đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. 

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Chính phủ cho tập thể phòng Cảnh sát Hình sự vì đã có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Bộ công an và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể và cá nhân vì đã có thành tích trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an nhân dân.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự