Theo dõi trên

La Gi: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tham nhũng

24/05/2017, 08:45

BT- Trong những năm qua, nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, nhất là pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã La Gi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế số vụ việc tham nhũng trên địa bàn.

Thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, từ năm 2012 đến nay, UBND thị xã La Gi đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai cho cán bộ chủ chốt của thị xã và xã, phường về Luật Phòng chống tham nhũng gắn với Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, các xã, phường và các cơ quan, đơn vị đã triển khai 143 lớp về Luật Phòng chống tham nhũng và các luật khác có liên quan. Ngoài ra, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của thị xã còn phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả. Nhờ vậy công tác này đã đạt được những hiệu quả nhất định. Trong đó, nhận thức về pháp luật phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức được nâng lên, góp phần hạn chế số vụ việc tham nhũng trên địa bàn. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng ở La Gi vẫn còn một số hạn chế như việc tuyên truyền, giáo dục thiếu tính hệ thống, thiếu sự gắn kết. Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ, nội dung tuyên truyền chưa thật sự hấp dẫn, chưa có mô hình mới, chưa có sự tác động làm thay đổi căn bản nhận thức, quan điểm của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức về tham nhũng. Trong khi đó, việc triển khai công tác tuyên truyền và các biện pháp phòng ngừa tham nhũng vẫn còn hạn chế. Sự quan tâm lãnh đạo ở một số cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chưa cao...  

Để nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Luật Phòng chống tham nhũng nói riêng, trong thời gian tới hội đồng phối hợp, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của thị xã cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật với các hình thức đa dạng, thiết thực và hiệu quả theo nhóm đối tượng, phát huy vai trò, tính chủ động và nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên. Bên cạnh đó, cũng cần có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành tại thị xã…

 Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tham nhũng