Theo dõi trên

La Gi: Xử lý 5 đối tượng gây mất an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung

28/08/2021, 12:45

BTO- Sáng ngày 27/8, cơ quan Y tế La Gi test nhanh Covid – 19, phát hiện 1 đối tượng đang thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly số 2 dương tính nên đưa đi điều trị. Đến 15 giờ cùng ngày, một nhóm 5 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Long (SN 1992, trú xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh); Trần Ninh Phong (SN 1992, trú phường Bình Tân); Dương Văn Lâm (trú phường Phước Lộc); Nguyễn Văn Hà (SN 1985, trú xã Chí Công, huyện Tuy Phong); Trần Phúc Quốc (trú phường Bình Tân) đã tụ tập, kích động la lối đòi về.

Lãnh đạo thị xã La Gi, lãnh đạo Công an thị xã, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã trực tiếp đến giải thích, thuyết phục nhưng số đối tượng cầm đầu vẫn không chấp hành. 

Đến 16 giờ 30, các đối tượng đã hô hào gỡ cổng khu cách ly để vượt ra ngoài buộc lực lượng công an, quân sự phải trấn áp, bắt giữ một số đối tượng, sau đó tình hình đã được ổn định. Các đối tượng còn lại chấp hành tốt và cơ quan y tế đã tiến hành lấy mẫu test sàng lọc Covid – 19. Công an thị xã La Gi và Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã mời 5 đối tượng cầm đầu làm việc. Quá trình làm việc số đối tượng này đã thừa nhận sai phạm, ăn năn hối lỗi. Các đối tượng cho rằng vì có ca F0 cùng khu cách ly, sợ bị lây nhiễm nên đã có hành động sai trái. Sau buổi làm việc các đối tượng đã ký cam kết xin được tiếp tục cách ly tập trung và không tái phạm.

Quá trình làm việc, Công an thị xã La Gi cũng như Viện kiểm sát nhân dân thị xã xét thấy hành vi của 5 đối tượng này chưa đến mức quá nghiêm trọng, hậu quả không lớn và vi phạm lần đầu, thành khẩn hối cải nên tiếp tục cho các đối tượng tiếp tục cách ly tập trung và lập hồ sơ vi phạm để sau khi hoàn thành cách ly sẽ xử phạt vi phạm hành chinh để răn đe.

Thị xã La Gi đang tiến hành áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đối tượng nghiện ma túy “thèm thuốc" bắt đầu ra khỏi nơi ở để kiếm ma túy sử dụng. Lực lượng tuần tra đã làm việc nhắc nhở và cho ký cam kết không được ra đường và đưa họ về nơi ở. Song, một hai ngày sau các đối tượng này lại tiếp tục lén ra khỏi nhà. Số đối tượng nghiện này không chỉ là người ở địa phương mà còn ở các tỉnh, các huyện, thành phố khác. Việc để các đối tượng này bên ngoài là nguy cơ làmlây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng này, UBND thị xã La Gi đã quyết định lấy khu cách ly số 2 gia cố thêm hàng rào bảo vệ để làm điểm cách ly tập trung đối với đối tượng F1 là người nghiện ma tuý và số đối tượng nghiện ma tuý lang thang, vi phạm Chỉ thị 16 nhiều lần. Đến nay đã có 43 đối tượng đang thực hiện cách ly tại đây. Tất cả đều được phục vụ như các F1 bình thường và tổ chức cho uống Methadone tại chỗ hàng ngày đối với số đối tượng có trong danh dùng Methadone điều trị thay thế do Y tế quán lý. 

Hiện nay, cả hệ thống chính trị và nhân dân tại thị xã La Gi đang đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid –19. Việc các đối tượng manh động, gây mất an ninh trật tự tại khu các ly tập trung là việc làm đáng lên án và cần xử lý nghiêm để sớm đưa thị xã trở lại cuộc sống bình thường mới.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Xử lý 5 đối tượng gây mất an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung