Theo dõi trên

Lãnh án vì đòi nợ thuê

21/11/2018, 10:06 - Lượt đọc: 6

BT- Khi người vay không đủ khả năng tiếp tục trả nợ, chủ nợ lập tức giao vụ việc cho Đặng Văn Thừa - một đối tượng từng vào tù ra khám, trực tiếp giải quyết…

Đầu năm 2017, Nguyễn  Huy Tuấn (SN 1981, ngụ khu phố 1, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết) vay của Nguyễn Hoài Tuấn (SN 1986, ngụ khu phố 10, phường Phú Thủy) 300 triệu đồng. 1 năm sau, Huy Tuấn không còn khả năng trả lãi nên Hoài Tuấn lập tức yêu cầu Đặng Văn Thừa (SN 1985, ngụ ấp Thanh An, xã Làng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) trực tiếp đòi nợ. 

Theo hồ sơ, Đặng Văn Thừa là đối tượng từng 2 lần vào tù vì tội “Trộm cắp tài sản”. Khoảng 20h ngày 20/4/2018, khi thấy Huy Tuấn đang chạy xe trên đường Lê Duẩn thì Đặng Văn Thừa đã chặn lại đánh, sau đó cùng với Nguyễn Đức Trường (SN 1997, ngụ thôn 3, xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc) dùng sợi vải trói 2 tay và bịt mắt Huy Tuấn đưa lên xe ô tô chở ra phường Hàm Tiến. Trước khi ra Hàm Tiến, Huy Tuấn đã bị Hoài Tuấn đánh đập. Trên đường đi, lợi dụng lúc nhóm của Thừa vào quán ăn tối, Huy Tuấn đã tự cởi trói lấy xe ô tô của các đối tượng chạy đến Công an phường Mũi Né trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Thừa và Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  Ngày 19/11, tại Tòa án Phan Thiết, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Đặng Văn Thừa và Nguyễn Đức Trường thể hiện sự coi thường pháp luật, nguy hiểm cho xã hội. Trong đó, Đặng Văn Thừa là người chủ mưu, cầm đầu, đồng thời là người trực tiếp thực hiện hành vi bắt, giữ người trái phép nên phải chịu trách nhiệm chính. Nguyễn Đức Trường trực tiếp trói tay, bịt mắt và canh giữ bị hại trên xe ô tô nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm, giúp sức. Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đặng Văn Thừa 1 năm tù, Nguyễn Đức Trường 9 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

T.THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh án vì đòi nợ thuê