Theo dõi trên

Lo ngại tệ nạn ma túy, trộm cắp gia tăng

18/07/2017, 10:06 - Lượt đọc: 1

BTO- Tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản, xâm hại tình dục trẻ em, tiêm chích, tàng trữ ma túy… đang có chiều hướng gia tăng. Đây là nhận định của Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Thắng tại kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa X.

Theo ông Thắng, tội phạm hình sự gia tăng 41 vụ so với cùng kỳ, chủ yếu là cướp, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Đặc biệt tình trạng thanh thiếu niên thường xuyên đem theo hung khí trong người, sẳn sàng sử dụng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân dẫn đến những vụ trọng án giết người nghiêm trọng. Điều đáng báo động, số vụ người thân trong gia đình giết lẫn nhau như vụ em giết anh ruột ở Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc), hay 2 vụ em đâm anh ruột, em rễ đâm anh vợ đến tử vong ở phường Đức Long (Phan Thiết); và mới đây (trong tháng 7) ở xã Tam Thanh (phú Quý) tiếp tục xảy ra vụ chồng sát hại vợ cũ. Đây là vấn đề đáng báo động về đạo đức xã hội đang dần bị tha hóa.

Trong khi đó, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy cũng đang diễn biến phức tạp, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp. Đặc biệt đã hình thành các điểm mua bán, sử dụng ma túy ở các khu vực dân cư lao động biển, lôi kéo cả người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm cùng phạm tội. Đối tượng ma túy sẳn sàng chống trả quyết liệt khi phát hiện, thủ đoạn khá tinh vi như trang bị cả camera giám sát thanh toán tiền thông qua các tài khoản ngân hàng, sử dụng mạng xã hội để mở rộng hoạt động mua bán ma túy… Đã xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp do các đối tượng vận chuyển từ TPHCM  về tiêu thụ.

Ông Thắng cho biết thêm: Qua theo dõi tình hình, hiện nay một bộ phận giới trẻ đã lạm dụng ma túy đá chỉ để tìm cuộc vui tạm thời, nhất là đạt sự tê mê, lâng lâng trong cảm giác mà thực chất là ảo giác. Tuy nhiên, nếu lạm dụng chất gây ảo giác lâu ngày sẽ rất dễ có nguy cơ sử dụng ma túy thật sự. Nguy hại nhất là sử dụng ma túy có thể gây nên loạn thần do nhiễm độc methamphetamine. Từ đó sẽ khiến người sử dụng mất kiểm soát cảm xúc, hành vi, có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh, thậm chí gây án. Nguyên nhân của tình trạng này là chủ yếu gia đình chưa quan tâm; một số gia đình khá giả, cha mẹ lo làm ăn không bảo vệ, chăm sóc con cái. Yêu cầu cấp bách đặt ra cho ngành chức năng cần có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy thời gian tới. Chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; vùng sâu, vùng xa. Đồng thời chủ động phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm hình sự nguy hiểm.

Bên cạnh nạn ma túy gia tăng, tệ nạn cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá, đá gà, máy bắn cá…tiếp tục diễn ra trên nhiều địa bàn, nhất là ở khu vực giáp ranh với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có phân công cảnh giới chặt chẽ, thu hút nhiều đối tượng tham gia.

    
      Tính   đến ngày 15/5, toàn tỉnh có 2263 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng 408   người nghiện so thời điểm cuối năm 2016 và hiện đang tiếp tục gia tăng.

Khánh Ngọc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lo ngại tệ nạn ma túy, trộm cắp gia tăng