Trước tình hình đó, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ dân có quan điểm muốn tham gia ủng hộ kinh phí theo hình thức xã hội hóa lắp đặt camera trên tuyến đường quốc lộ 28; góp phần trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm; đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Để thực hiện đồng loạt mang lại hiệu quả cao, UBND thị trấn đã tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và hộ dân đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh ở một số địa điểm chính trên tuyến đường quốc lộ 28. Cụ thể: Qua triển khai giai đoạn 1 thị trấn đã vận động trên 135 triệu đồng, lắp đặt 11 camera và đưa vào hoạt động tại các điểm đường quốc lộ 28 (đường 8/4) gồm: Ngã ba Ngân hàng cũ (3 mắt), ngã ba cầu Ngựa (2 mắt), ngã ba đường sắt (3 mắt) và ngã ba đường Lê Quý Đôn (3 mắt); đồng thời vận động các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình có nhà ở dọc tuyến quốc lộ 28 thuộc địa bàn thị trấn tự lắp đặt 40 camera giám sát trước nhà ở, trước các cơ sở kinh doanh để phòng ngừa tội phạm và vi phạm, đồng thời tiếp tục vận động giai đoạn 2 trong năm 2018 khoảng 50 triệu đồng để lắp đặt 10 camera ở một số tuyến đường chính trên địa bàn thị trấn.
Qua triển khai, đến nay đã khai thác, trích xuất được 2 vụ trộm cắp tài sản, 4 vụ tai nạn giao thông nhằm giúp cơ quan công an xác minh làm rõ đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật, nhắc nhở 6 trường hợp chạy xe lạng lách đánh võng.
Theo bà Huỳnh Thị Ái Vi, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: “Bước đầu mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực. Thông qua hoạt động của mô hình giúp cho mỗi người dân ở thị trấn Ma Lâm có ý thức cảnh giác, trong phòng ngừa, phát hiện và cùng với các lực lượng chức năng đấu tranh trấn áp hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội”.
Thu Thủy