Theo dõi trên

Một năm, bắt hơn 1.100 đối tượng đánh bạc

14/01/2020, 14:09

BTO-Công an tỉnh cho biết, tệ nạn đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa, cá độ bóng đá, đá gà,… vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều nơi trong tỉnh. Đối tượng đánh bạc hoạt động rất tinh vi, thu hút nhiều đối tượng tham gia với số tiền sát phạt rất lớn, có phân công người cảnh giới chặt chẽ.

                
      Tang vật vụ đánh bạc tại La Gi.

Điển hình là vụ đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo (Tuy Phong), do Trương Thanh Nam (SN 1960, ngụ xã Vĩnh Tân, Tuy Phong) cầm đầu. Vụ này, Công an đã bắt 20 đối tượng, thu giữ 260 triệu đồng, 5 xe ô tô, 5 dao tự tạo cùng một số tang vật liên quan. Ngày 9/7/2019, Công an cũng triệt phá 1 vụ đánh bạc tại thôn 5, xã Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc), do Nguyễn Văn Toàn (SN 1988) và Lê Hà Vũ (SN 1991), cùng trú tại thôn 5, xã Hàm Đức cầm đầu; bắt 26 đối tượng, thu giữ gần 170 triệu đồng.

 Thống kê cho thấy, năm 2019, Công an tỉnh đã bắt quả tang 160 vụ/1.169 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 5 tỷ đồng. Đến nay, đã khởi tố 34 vụ/110 bị can, xử phạt hành chính 122 vụ/1.033 đối tượng với số tiền trên 1 tỷ đồng.        

T.THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một năm, bắt hơn 1.100 đối tượng đánh bạc