Theo dõi trên

Mua bán, vận chuyển ma túy có chiều hướng gia tăng

06/08/2019, 09:35

BT- Trong 3 tháng gần đây, lực lượng Công an tỉnh đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều vụ buôn bán ma túy lớn. Theo dự báo của ngành chức năng, trong thời gian tiếp theo tình hình buôn bán chất ma túy sẽ còn diễn biến phức tạp hơn…

                
      
Thủ đoạn của đường dây vận chuyển trái phép    chất ma túy do Mỹ Phượng cầm đầu đang gây nhiều khó khăn cho công    tác điều tra.

 Liên tiếp bắt nhiều “cá lớn”

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 149 vụ/230 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, nhiều hơn 30 vụ/16 đối tượng so cùng kỳ. Ngoài ra, lực lượng bộ đội biên phòng các địa phương bắt giữ 23 vụ/31 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 6,8814 gam heroin, 16,2759 gam ma túy đá, 17,6725 gam cần sa, 0,0956 gam ma túy đá MDMA. Bộ đội Biên phòng đã khởi tố, bàn giao cơ quan điều tra 13 vụ/14 đối tượng, xử phạt hành chính 10 vụ/17 đối tượng với số tiền 14,5 triệu đồng.

Không chỉ tăng số vụ án mà số lượng chất ma túy thu được trong 1 vụ án cũng tăng nhiều so với những năm trước. Ngày 2/4, hàng chục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bao vây, khống chế thành công Nguyễn Hoài Nam (51 tuổi, ngụ Đắc Nông) khi y vừa lái xe ô tô vào bãi đỗ xe Bệnh viện đa khoa tỉnh. Khám xét trên xe, công an thu giữ khoảng 1kg ma túy đá. Tại cơ quan công an, Nam khai số ma túy trên được vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào Bình Thuận tiêu thụ. Tiếp đó, lúc 4 giờ sáng ngày 6/5, Công an tỉnh triệt phá thành công 1 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn. Đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Viết Huy, sinh năm 1986.  Tại nơi ở của Huy, số 33 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 14, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng khoảng 2 kg ma túy đá, 59 viên thuốc lắc; 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 khẩu súng bắn đạn chì; 40,4 triệu đồng và 1 xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 86A - 099.70. Qua đấu tranh Huy khai nhận số ma túy trên mua từ TP. Hồ Chí Minh về phân nhỏ ra để bán cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

 Cách thức mới

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hiện đang mở rộng điều tra vụ án mua bán, vận chuyển trái phép heroin vừa bị triệt phá ở thị trấn Phan Rí Cửa. Đây là đường dây lớn nhất từ trước đến nay và phương thức hoạt động được sử dụng hết sức tinh vi, lần đầu tiên bị Công an tỉnh triệt phá. Đối tượng cầm đầu đường dây là Lại Thị Mỹ Phượng (SN 1984 ngụ thôn Bình Lâm, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình). Sau nhiều thời gian theo dõi, sáng 19/7, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bắc Bình bắt quả tang Mỹ Phượng vừa nhận ma túy trong bọc nilon đen từ dịch vụ vận chuyển hàng hóa của 1 hãng xe khách. Số ma túy tương đương 1 bánh heroin được các đối tượng giấu xen lẫn trong các túi thuốc nam, gửi từ TP. HCM về Phan Rí Thành. Khám xét nơi ở của Phượng, công an thu giữ thêm nhiều heroin đã được phân nhỏ đựng trong các túi nilon hàn kín cùng nhiều vật chứng khác. Phượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên được mua ở TP. Hồ Chí Minh mang về cất giấu tại nhà riêng, sau đó phân phối cho các đối tượng bán nhỏ lẻ heroin ở địa bàn xã Phan Rí Thành và các xã giáp ranh để bán lại cho người nghiện.

Tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu 2019 vừa qua, nhiều địa phương cho biết tình trạng tội phạm ma túy sử dụng nhiều thủ đoạn rất  tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng. Không chỉ sử dụng các phương tiện cá nhân để vận chuyển ma túy, các đối tượng này còn lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để gửi ma túy. Đây được coi là phương thức mới và rất khó để theo dõi phát hiện. Bởi hiện nay, có hàng chục công ty chuyển phát nhanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Mỗi ngày, các công ty này thực hiện hàng nghìn vận đơn khiến việc theo dấu vết gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, các đối tượng còn lợi dụng các nhà xe vận chuyển hành khách để gửi ma túy. Nếu như ở dịch vụ chuyển phát nhanh còn có khâu kiểm tra hàng hóa thì các nhà xe gần như không thực hiện việc này. Chỉ cần ghi rõ họ tên người nhận, số điện thoại liên hệ là có thể gửi hàng. Sự dễ dãi này vô tình tiếp tay cho các đối tượng buôn bán ma túy.

    
  

  Không chỉ   sử dụng các phương tiện

    cá nhân để   vận chuyển ma túy, các đối tượng này còn lợi dụng dịch vụ chuyển phát   nhanh để gửi ma túy. Đây được coi là phương thức mới và rất khó để theo   dõi phát hiện.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mua bán, vận chuyển ma túy có chiều hướng gia tăng