Theo dõi trên

Ngăn chặn tình trạng mất cắp cổ vật tại di tích

18/12/2018, 11:01 - Lượt đọc: 18

BTO- Thời gian gần đây ở một số chùa chiền, các di tích lịch sử tại thành phố Phan Thiết xảy ra tình trạng mất cắp các cổ vật quý hiếm được trưng bày hoặc xây đúc làm vật trang trí công trình kiến trúc. Nhất là trên nóc các chùa, di tích lịch sử bị mất cắp nhiều “Lân sư rồng” bằng sành sứ.

                
      Trên nóc chùa, khu di tích người xưa thường đặt “Lân sư rồng” bằng    sành sứ

Các đối tượng trộm cắp đã lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người trông coi và thường thực hiện hành vi trộm cắp cổ vật vào lúc trời rạng sáng. Trước tình trạng trên thành phố Phan Thiết đã tăng cường phòng, chống trộm cắp tại các di tích; chỉ đạo các phường, xã nhắc nhở Ban quản lý di tích đề cao cảnh giác, triển khai các phương án bảo vệ đối với các cổ vật quý hiếm tại di tích lịch sử… tại các địa bàn bị mất cắp cổ vật như: Phường Đức Thắng… Công an phường đã cử lực lượng kiểm tra thường xuyên. Đồng thời, phối hợp với cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ tội phạm.

Đồng thời, thông báo cho nhân dân trên địa bàn biết về tình hình an ninh, trật tự và làm việc với các Ban quản lý di tích nhắc nhở bảo vệ tốt tài sản, vật trưng bày tại các di tích lịch sử; có phương án bảo vệ như: Thắp đèn chiếu sáng, sửa chữa hàng rào bảo vệ, lắp đặt camera quan sát; công an, tự vệ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, nhất là thời gian từ 23 giờ đến 5 giờ sáng mỗi ngày…

Được biết, mới đây sau nhiều ngày mai phục lực lượng công an đã phát hiện và truy đuổi nhóm trộm cắp tại một di tích trên địa bàn phường Đức Thắng. Tuy nhiên, các đối tượng này nguy hiểm, liều lĩnh nên chưa bắt được. Công an thành phố Phan Thiết đang tiếp tục điều tra để ngăn chặn tình trạng trộm cắp cổ vật các khu di tích, chùa chiền trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngăn chặn tình trạng mất cắp cổ vật tại di tích