Theo dõi trên

Nghiệm thu, ứng dụng 8 mô hình sản xuất liên kết chuỗi

13/07/2018, 15:08

 BTO- Ông Văn Công Thới, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ cho hay, đến giữa tháng 7 này, sở phối hợp ngành chức năng (Sở Nông nghiệp & PTNT, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh) nghiệm thu đưa vào ứng dụng 8 mô hình liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ, phục vụ phát triển kinh tế tại nhiều địa phương như: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong…

                       
      Mô hình trồng rau ăn quả

 Cụ thể như mô hình: luân canh 2 lúa + 1 mè, luân canh 2 lúa + 1 đậu phộng, thâm canh lúa theo phương pháp SRI, sản xuất giống lúa xác nhận, khuyến nông cây mì, khảo nghiệm sản xuất một số giống tỏi, nuôi lươn thương phẩm…

  Sở cũng đang phối hợp triển khai nhiều chương trình khuyến nông, khuyến ngư khác theo liên kết chuỗi như mô hình: luân canh cây bạc hà trên đất kém hiệu quả, sản xuất rau ăn lá, rau ăn quả, trồng và thâm canh cây điều giống mới năng suất cao, chăn nuôi vịt biển sử dụng đệm lót sinh học, nuôi cá thát lát cườm an toàn sinh học, trang bị đèn led trên tàu khai thác hải sản xa bờ… Trong khuôn khổ này sở sẽ tổ chức 8 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi hỗ trợ nông ngư dân của tỉnh.

T. Kh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghiệm thu, ứng dụng 8 mô hình sản xuất liên kết chuỗi