Theo dõi trên

Ngư dân Phú Quý cứu hộ tàu cá bị phá nước

29/07/2019, 15:12

BTO- Vào khoảng 17 giờ ngày 28/7 tàu cá hành nghề mành mực BTh 95667 TS công suất 823 CV, do ông Đỗ Văn Tài (sinh năm 1971, ngụ phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 6 lao động đang hành nghề mành mực ngoài khơi biển đảo Phú Quý khoảng 10 hải lý thì bất ngờ bị phá nước. Nước tràn vào khoang máy ngập hoàn toàn, trên tàu lúc này có khoảng 2 tấn mực đông cũng đã bị ngập nước, tàu chìm lập lờ trên biển, các lao động ra sức bơm nước ra ngoài, thuyền trưởng cố gắng đưa tàu vào gần bãi biển xã Long Hải, Phú Qúy.

Tại đây, dưới sự giúp sức của ngư dân huyện đảo bơm nước và chuyển tài sản sang các tàu khác để cứu tàu chìm, khắc phục sự cố.

Đến 3 giờ ngày 29/7 công việc cứu hộ tàu cá đã thành công.

Lê Long



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngư dân Phú Quý cứu hộ tàu cá bị phá nước