Theo dõi trên

Người dân giao nộp hơn 1.300 khẩu súng và hơn 2.600 viên đạn các loại

27/07/2018, 16:32

BTO- Theo thống kê của Công an tỉnh trong 5 năm qua, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã vận động và được các tầng lớp nhân dân tích cực thu gom, giao nộp một số lượng lớn các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể là đã thu hồi 721 đầu đạn, đạn cối và đạn pháo các loại; 2.684 viên đạn các loại; 63 lựu đạn; 58 bom, mìn; 1.398 súng các loại (trong đó có 306 súng quân dụng các loại và 1.092 súng tự chế); 234 súng đồ chơi trẻ em; 1.067 hung khí tự tạo; 631 vũ khí thô sơ; 40 roi điện; 08 bình xịt hóa chất; 773 kíp nổ; 543.2m dây cháy chậm; 92 bộ xung điện; 95.07kg thuốc nổ...

Ngoài ra, đã phát hiện, đấu tranh làm rõ xử lý tổng số 68 vụ 116 đối tượng vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (trong đó: khởi tố, truy tố 03 vụ 04 đối tượng; xử lý hành chính 65 vụ 112 đối tượng với số tiền: 850.250.000đ, đưa kiểm điểm trước dân 35 đối tượng).

T.LONG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân giao nộp hơn 1.300 khẩu súng và hơn 2.600 viên đạn các loại