Theo dõi trên

Nhiều lần vào tù ra tội nhưng vẫn không bỏ được tật xấu

13/05/2017, 09:21

Trong thời gian chờ thi hành án, Hiếu tiếp tục phạm tội và bỏ trốn sau đó bị bắt truy nã vào tháng 9/2016. Theo hồ sơ vụ án, trong lúc  Hiếu và Nguyễn Ngọc Hiển (SN 1980) trú tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc đi ngang qua dãy nhà trọ ở khu phố 3, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết cả hai phát hiện xe máy 86C1 – 194.84 của bà Bùi Thị Uyên Vân (SN 1970) trú tại phường Xuân An dựng ở đường hẻm không có ai trông coi nên cả hai bàn nhau trộm xe này bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó Hiển dùng đoản phá khoá trộm xe rồi tháo biển số xe ném xuống sông, mang xe đến khu vực hồ Văn Thánh (Phan Thiết) giấu vào bụi cây. Sau đó, Hiếu chở Hiển đến phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết để tìm người mua xe thì gặp Tô Duy Vũ, là con trai của bà Vân phát hiện Hiếu là người  trộm xe của mẹ mình. Ngay sau đó, cơ quan công an triệu tập Hiếu đến làm việc thì Hiếu đã thừa nhận hành vi trộm xe của bà Vân.

Với hành vi trên, Toà án thành phố Phan Thiết  tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hiếu 33 tháng tù, cộng với hình phạt 24 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nên tổng mức hình phạt của hai bản án là 57 tháng tù. Riêng Nguyễn Ngọc Hiển, Toà án Phan Thiết đã đưa ra xét xử trước đó và tuyên phạt từ về tội trộm cắp tài sản…

Phan Liên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều lần vào tù ra tội nhưng vẫn không bỏ được tật xấu