Theo dõi trên

Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm đã phát huy hiệu quả

21/02/2017, 09:16

BT - Bằng sự chủ động và nỗ lực trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), nhiều đơn vị, địa phương đã có cách làm phù hợp, hiệu quả, trở thành lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)…

Nổi bật trong xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ là việc nhân rộng được nhiều mô hình “Tự phòng, tự quản”; công tác tuyên truyền  thường xuyên được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Qua thống kê, toàn tỉnh đang duy trì 137 loại mô hình “Tự phòng, tự quản” tại 767 thôn, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trọng điểm. Trong đó, nhiều mô hình đã và đang phát huy tác dụng, tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Điển hình như: “Thôn tự quản chống lây lan ma túy”, “Chức sắc tôn giáo tham gia đảm bảo ANTT”, “Ánh sáng an ninh”, “Tổ thanh long VietGAP tự phòng, tự quản về ANTT”...

         
   

   

      Các tập thể nhận cờ    thi đua, bằng khen của Bộ Công an trong phong trào toàn dân BVANTQ.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: Qua xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Riêng năm 2016, có hơn 200 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, biểu dương. Tiêu biểu như: xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc) - đơn vị 3 năm liền được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; Khách sạn Đồi Dương (TP. Phan Thiết) và Kho bạc nhà nước tỉnh có 2 năm liên tục  được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Ngoài ra, phường Đức Thắng (Phan Thiết), xã Đức Tín (Đức Linh),  thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam) cũng trở thành điển hình trong phong trào toàn dân BVANTQ bởi có có nhiều cách làm thiết thực, phù hợp, góp phần kéo giảm các loại tội phạm. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Kết quả đạt được thông qua xây dựng các mô hình là rất quan trọng, đã góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở. Tuy nhiên, việc thanh loại mô hình không còn tác dụng có nơi chưa kiên quyết, có biểu hiện hình thức, chạy theo chỉ tiêu. Trong khi đó, vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh kinh tế, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, khi xây dựng dựng các mô hình trong phong trào toàn dân BVANTQ cần gắn với hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Công an tỉnh công an các địa phương tiếp tục tham mưu, đề xuất tham mưu cho cấp ủy, chính quyền không ngừng củng cố, nhân rộng mô hình hiệu quả  phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng nơi. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời phát huy mặt tích cực, khắc phục tồn tại hạn chế, đổi mới công tác thi đua khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là các nhân tố mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm đã phát huy hiệu quả