Theo dõi trên

Nhiều đối tượng mua bán tàng trữ, đốt pháo dịp tết bị xử lý

17/02/2021, 16:36 - Lượt đọc: 330

BTO- Đó là thông tin được Đại tá Phạm Thật – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết tại cuộc họp báo cáo về tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo Đại tá Phạm Thật, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công an, Công an tỉnh xác định phòng chống đốt pháo nổ trái phép là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, đã tổ chức cho trưởng công an các xã, phường, thị trấn ký cam kết theo hình thức “phân ô, chia vùng” đến từng cảnh sát khu vực, công an viên. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn quy định tại Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

                
Pháo nổ (pháo banh) – loại pháo các đối    tượng thường sử dụng trong dịp tết.

Công an tỉnh cũng tổ chức 5 đoàn do lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra việc đảm bảo an ninh trật tự ở các xã, phường, thị trấn trọng điểm. Triển khai nghiêm túc các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các khu vực diễn ra hoạt động vui xuân đón tết, không để phức tạp tình hình. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trong 7 ngày tết (từ ngày 10/2 đến ngày 16/2/2021, tức 29 đến mùng 5 Tết) được đảm bảo. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, tàng trữ, đốt pháo trái phép trong nhân dân còn xảy ra nhiều; một bộ phận người dân hiểu không đúng về Nghị định 137.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua đấu tranh, Công an đã bắt 61 vụ/67 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Hiện đã xử lý hình sự 5 vụ, xử lý hành chính 57 đối tượng (tăng 30 vụ, 21 đối tượng so với Tết Nguyên đán 2020). Đặc biệt, tại Đức Linh có 2 trẻ nhỏ bị thương do đốt pháo nổ tự chế. Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Đức Linh cho biết, vụ việc xảy ra ngày mùng 1 Tết tại khu phố 8, thị trấn Võ Xu. Theo đó, vụ đốt pháo trái phép làm một cháu bị thương ở tay, một cháu bị thương ở mắt. Công an huyện đang củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định.

Được biết, trong 7 ngày nghỉ tết, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ phạm pháp hình sự (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2020). Đến nay đã điều tra làm rõ 6 vụ; bắt 4 đối tượng có quyết định truy nã, 2 đối tượng trộm cắp vặt, 2 đối tượng đòi nợ thuê, 1 đối tượng sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép, Ngoài ra, lực lượng chức năng còn bắt 5 vụ/6 đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy; bắt 6 vụ/16 đối tượng đánh bạc; bắt 1 trường hợp vận chuyển khoáng sản trái phép.

Tấn Thành



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều đối tượng mua bán tàng trữ, đốt pháo dịp tết bị xử lý