Theo dõi trên

Phan Rí Thành: Phức tạp tệ nạn ma túy

20/09/2017, 08:47 - Lượt đọc: 156

BT- Mặc dù công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy đã được triển khai quyết liệt, song tình hình mua bán, sử dụng “cái chết trắng” trên địa bàn xã Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình) vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng lây lan.

                
      
Một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy    trú tại thôn Bình Long bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Phan Rí Thành được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự gồm 1 vụ cướp giật, 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 8 vụ trộm cắp tài sản, tệ nạn đánh bạc, xóc tài xỉu, số đề vẫn chưa được ngăn chặn đẩy lùi. Trong đó hoạt động ma túy, mại dâm trên địa bàn xã diễn biến khá phức tạp, số người nghiện ma túy tiếp tục gia tăng và có chiều hướng lan rộng, tập trung chủ yếu tại khu vực thôn Bình Long. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, sử dụng trái phép chất ma túy ngay trong khu vực dân cư. Lợi dụng địa bàn giáp ranh, nhà hoang không ai quản lý, các địa điểm hớt tóc, massage trá hình, nhà nghỉ vắng người để hoạt động ma túy, mại dâm. Nguồn ma túy chủ yếu lấy từ TP. Hồ Chí Minh về phân lẻ bán cho các con nghiện. Ngoài số đối tượng buôn bán ma túy là người địa phương, còn có các đối tượng khác từ Phan Rí Cửa, Chợ Lầu đến bán, với phương thức thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm đối phó lực lượng chức năng. Hiện nay tại địa phương đã có 35 đối tượng nghiện ma túy, trong đó 7 đối tượng đang chấp hành án, 14 đối tượng đang uống thuốc thay thế methadone, các đối tượng còn lại đang được quản lý tại địa phương. Qua khảo sát, các đối tượng chủ yếu ở độ tuổi từ 18 - 25 tuổi, đa số đều có hoàn cảnh khó khăn, bỏ học sớm, không có việc làm và thiếu sự quan tâm, giáo dục từ phía gia đình.

Ông Lê Minh Phương - Trưởng Công an xã Phan Rí Thành cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy, Công an xã đã chủ động phối hợp Công an huyện, chính quyền địa phương mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy. Từ đầu năm đến nay, đã triệt phá 3 vụ mua bán ma túy, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 48 tép heroin, 29 bịch ma túy đá và một số dụng cụ sử dụng ma túy”.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm nhất là tệ nạn ma túy sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, Trưởng Công an xã cho biết: Sẽ tập trung củng cố và xây dựng mới các mô hình bảo đảm ANTT, nhất là mô hình thôn tự quản, phòng, chống lây lan ma túy. Tập trung củng cố hồ sơ đưa đối tượng vi phạm ANTT và đối tượng nghiện ma túy vào quản lý giáo dục tại địa phương theo Nghị định 111 của Chính phủ. Tăng cường công tác tuần tra ban đêm, mai phục để bắt quả tang đối tượng trộm cắp tài sản xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời nắm tình hình mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực thôn Bình Long, tiếp tục phối hợp Công an huyện tiến hành triệt phá các tụ điểm ma túy.

K.CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Rí Thành: Phức tạp tệ nạn ma túy