Theo dõi trên

Phan Thiết: Khắc phục hạn chế trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

02/01/2020, 10:04

BT- Dù đạt nhiều kết quả, song công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tại Phan Thiết vẫn còn không ít hạn chế.

                
Ảnh: Đ.Hòa

Trên tinh thần Chỉ thị 07 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới”, TP. Phan Thiết đã thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Hàng năm, 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đều xây dựng nghị quyết, kế hoạch đảm bảo ANTT, ký cam kết đạt chuẩn “An toàn về ANTT”. Việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước được cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm, không để xảy ra lộ lọt bí mật Nhà nước.

Đến thời điểm này, Phan Thiết đã xây dựng được 28 mô hình bảo đảm ANTT (cơ quan 6, doanh nghiệp 2, trường học 20 mô hình). Đối với mô hình “Camera an ninh”, Phan Thiết đã lắp đặt được 390 mắt. Quá trình hoạt động, những mô hình trên đã góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ năm 2014 đến nay, số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tại TP. Phan Thiết đạt chuẩn “An toàn về ANTT” luôn chiếm tỷ lệ cao, từ 81 - 95%. Tình trạng mất trộm tài sản, bạo lực học đường cũng giảm về số vụ và tính chất. Trong đó, năm học 2014 – 2015 xảy ra 5 vụ bạo lực học đường, năm học 2015 – 2016 xảy ra 4 vụ, năm học 2016 – 2017 và 2017 – 2018 xảy ra 4 vụ, năm học 2018 – 2019 không xảy ra bạo lực học đường. Phạm pháp hình sự có xu hướng giảm, riêng năm 2019, Phan Thiết xảy ra 220 vụ (giảm 7 vụ so với cùng kỳ).

Ngoài ra, qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hàng năm người dân thành phố đã cung cấp hàng trăm nguồn tin giúp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến ANTT. Năm vừa qua, cơ quan chức năng của thành phố đã tiếp nhận 371 tin báo tố giác tội phạm. Từ nguồn tin đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 39 vụ/117 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc; bắt, khởi tố 88 vụ/102 đối tượng liên quan đến ma túy và xử lý nhiều trường hợp vi phạm khác. Có thể thấy, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Phan Thiết có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên hoạt động của tội phạm hình sự đến nay còn diễn biến phức tạp; tình trạng trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích vẫn xảy ra nhiều.

UBND TP. Phan Thiết cho biết, việc xây dựng, củng cố các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có tác động rất lớn đến nhiệm vụ giữ gìn ANTT địa phương. Dù vậy, qua kiểm tra vẫn còn tình trạng cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng mô hình tự quản, tự phòng. Mặt khác, có đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng mô hình nhưng không sơ kết, đánh giá để rút kinh nghiệm, nhân rộng, củng cố theo quy định. Công tác tuyên truyền pháp luật chưa tiến hành thường xuyên, chưa phổ biến rộng đến mọi đối tượng, thời gian qua phần nhiều tập trung vào các trường học là chính; một số nơi còn lơ là, mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản. Thời gian tới, bên cạnh chủ động khắc phục những hạn chế trên, Phan Thiết sẽ tăng cường kiểm tra, đánh giá lại, mô hình nào kém hiệu quả sẽ loại, đồng thời nhân rộng mô hình hiệu quả cao, nhất là “Camera an ninh”.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Khắc phục hạn chế trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ