Theo dõi trên

Phan Thiết: Không để tội phạm lộng hành

09/10/2017, 08:27

BT- Trước những diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, Công an TP. Phan Thiết đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nên đã kịp thời đấu tranh, làm rõ hầu hết các vụ phạm pháp hình sự…

                
Công an TP. Phan Thiết ra quân tấn công,    trấn áp các loại tội phạm.

Phan Thiết là trung tâm của tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực an ninh trật tự đang đặt ra nhiều vấn đề lo lắng khi phạm pháp hình sự từng lúc, từng nơi liên tục xảy ra. Vào các dịp lễ, hội, tết,… lợi dụng sơ hở của người dân, bọn tội phạm thường trà trộn vào đám đông để trộm cắp, cướp giật tài sản. Nhận thức rõ thực trạng, Công an TP.Phan Thiết đã tăng cường tuần tra vũ trang, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đặc nhiệm phòng chống tội phạm nên đã ngăn chặn, kịp thời làm rõ các hành vi phạm pháp. Tại Lễ hội Trung thu diễn ra mới đây (ngày 2/10), bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt một nhóm gồm 19 đối tượng từ các tỉnh khác đến để cướp giật, móc túi.

Được biết, 9 tháng năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 125 vụ phạm pháp hình sự, riêng trộm cắp 66 vụ, 12 vụ cướp giật, 6 vụ chống người thi hành công vụ, 8 vụ giết người, 1 vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Đến nay, Công an TP. Phan Thiết đã làm rõ 109 vụ (đạt 87%, trong đó có 10/10 vụ trọng án), bắt 127 đối tượng; thu hồi 33 xe máy, 10 ipad, 29 điện thoại di động, 8 laptop, 7 xe đạp điện, 1 sợi dây chuyền, 504 triệu đồng và hơn 13.000 USD để trả lại cho người bị hại. Bên cạnh đó, công an còn bắt 11 vụ/33 đối tượng về hành vi chứa chấp, mua bán dâm; bắt 35 vụ/200 đối tượng đánh bạc; bắt 50 vụ/110 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy. Trên lĩnh vực kinh tế - môi trường, đã xử phạt 38 trường hợp kinh doanh hàng nhập lậu và 20 trường hợp gây ô nhiễm môi trường, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; bắt 2 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng tại Công ty TNHH Hoàng Dung.

Để ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, mới đây Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp đã yêu cầu lực lượng Công an thành phố phải nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên. Hiện nay, Công an TP. Phan Thiết đang tập trung điều tra, khám phá án; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiến hành rà soát, phối hợp các lực lượng tăng cường tuần tra vũ trang, mật phục ban đêm, nhất là vào giờ cao điểm và địa bàn giáp ranh với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, không để tội phạm gia tăng, lộng hành, hình thành tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Không để tội phạm lộng hành