Theo dõi trên

Phan Thiết: Quyết liệt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông

16/01/2020, 14:04

BT- Với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương và số người chết, TP. Phan Thiết đã và đang quyết liệt triển khai các giải pháp trọng tâm.

                
      
Đội CSGT - TT (Công an TP Phan Thiết) và    lực lượng phối hợp thực hiện chuyên đề đo nòng độ cồn.

Tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát công khai, phối hợp hóa trang, xử lý hành vi vi phạm trên các tuyến đường, là những biện pháp được Đội Cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT – TT), Công an TP. Phan Thiết thực hiện quyết liệt trong thời gian qua, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố. Cùng với việc tuần tra kiểm soát thường xuyên, đơn vị đã thực hiện nhiều đợt ra quân cao điểm theo chuyên đề. Qua đó kịp thời ngăn chặn, giải tán các băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, bắt giữ, xử lý nhiều trường hợp tự ý thay đổi hình dáng, kích thước của xe mô tô như đôn dên, xoáy nòng, sử dụng bộ phận giảm thanh không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn, có biểu hiện lạng lách, đánh võng, rú ga liên tục trong đô thị… Đáng chú ý, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuần tra, xử lý người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn theo chỉ đạo của Công an tỉnh.

Thông qua khảo sát, nắm tình hình tại khu vực bến xe, quán bar, quán karaoke, khu vực phức tạp về an ninh trật tự… trong đó tập trung một số tuyến đường chính như Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hùng Vương, Võ Văn Kiệt và các tuyến đường thuộc khu dân cư để nắm bắt quy luật hoạt động về thời gian, tuyến đường có nhiều khả năng người điều khiển phương tiện sử dụng chất ma túy, rượu bia và các chất kích thích khác. Từ đầu tháng 6/2019, Đội CSGT - TT phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ra quân kiểm tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm có liên quan đến ma túy, nồng độ cồn. Kết quả, đơn vị đã phát hiện 66 trường hợp người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định và đã xử phạt 54 trường hợp.

Trung tá Đỗ Ngọc Liêm – Đội Trưởng Đội CSGT - TT (Công an TP. Phan Thiết) cho biết, năm 2019, tình hình TTATGT trên địa bàn TP. Phan Thiết có nhiều chuyển biến, số người chết do TNGT đã giảm trên 10% so với năm 2018. Tuy nhiên 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương lại tăng. Việc các đối tượng thanh thiếu niên ở các địa bàn giáp ranh tập trung về TP. Phan Thiết để điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô trên đường Võ Nguyên Giáp, khu phố biển Phan Thiết gây mất ATGT tuy đã được ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh đó, tình hình trật tự đô thị trên một số tuyến đường, khu vực công cộng vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán hàng hóa, họp chợ, đậu đỗ xe, gây cản trở lưu thông, ảnh hưởng đến người đi bộ khi tham gia giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Trong thời gian tới, nhất là khi dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, Trung tá Đỗ Ngọc Liêm cho biết lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT như tránh, vượt sai quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ quy định, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện, đua xe trái phép... Phối hợp với Công an các phường, xã; lực lượng thanh niên xung kích, bảo vệ dân phố, dân phòng liên tục tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, tập trung trên các tuyến đường chính trung tâm thành phố như: Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng... và các khu vực công cộng như chợ Phan Thiết, chợ Phú Trinh, chợ Phú Thủy, Công viên Đồi Dương, Công viên Võ Văn Kiệt, Ga Phan Thiết...  Kiên quyết không để xảy ra đua xe trái phép và ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn.

    
      Năm 2019, Phan Thiết xảy ra 132 vụ TNGT, làm 31 người chết, 133 người bị   thương. So cùng kỳ năm 2018, tăng 14 vụ, giảm 4 người chết và tăng 12   người bị thương. Thông qua tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT – TT (Công an   TP. Phan Thiết) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với gần   5.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 2.500 phương tiện, tước giấy phép   lái xe có thời hạn 277 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 4,8 tỷ đồng.

K.CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Quyết liệt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông