Theo dõi trên

 Phát hiện 2 ngư dân về từ vùng dịch

25/08/2021, 10:01

​BTO- Chiều 24/8, Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại Cảng cá Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đã phát hiện, đưa đi cách ly tập trung 2 ngư dân từ vùng dịch trở về địa phương.

2 ngư dân Hà Văn Nhi và Nguyễn Cu Út.

Tổ tuần tra phát hiện 2 ngư dân là Nguyễn Cu Út (SN 1973) và Hà Văn Nhi (SN 1989), cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đang đi bộ dọc bờ biển hướng từ Hòa Thắng về Phan Rí Cửa.  

​Tiến hành kiểm tra, bước đầu Út và Nhi khai nhận đang trên đường di chuyển từ Hòa Thắng để về nhà tại Phan Rí Cửa. Trước đó, Út và Nhi làm công cho 1 tàu cá Bình Định đánh bắt tại Bà Rịa - Vũng Tàu, do tình hình dịch, không đi biển được, ngày 23/8 tàu trở về Bình Định.

 Khoảng 15h00’ ngày 24/8, khi tàu cá đi qua khu vực Mũi Nhỏ, xã Hòa Thắng (Bắc Bình) thì thuyền trưởng cho Út và Nhi xuống tàu để đi bộ về nhà.

​2 ngư dân ngay sau đó đã được bàn giao cho Phòng khám Đa khoa Khu vực Phan Rí Cửa để test nhanh Covid-19, khai báo y tế và đưa đi cách ly theo quy định.

​Được biết từ đầu đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đến nay các đơn vị Biên phòng phối hợp cùng các lực lượng đã phát hiện, xử lý 14 trường hợp từ vùng dịch đi bộ theo đường bờ biển để về nhà.

​Việc ngư dân tự ý đi bộ theo bờ biển về nhà xuất phát từ việc tàu nghỉ biển, không có việc làm, việc ăn ở sinh hoạt gặp nhiều khó khăn và tâm lý lo sợ bị cách ly y tế khi trở về từ vùng dịch... 

Tuy nhiên việc ngư dântự ý di chuyển từ các vùng có dịch, đặc biệt là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ngoài vi phạm quy định trong phòng chống dịch, còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnhtrong cộng đồng và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trung Thành



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Phát hiện 2 ngư dân về từ vùng dịch