Theo dõi trên

Phát hiện 22 trường hợp lái xe sử dụng ma túy

11/01/2020, 10:17

BTO- Thực hiện chuyên đề “tổng kiểm soát và xử lý hành vi người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” trên tuyến Quốc lộ 1A, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Theo đó, năm 2019 đã phát hiện, xử lý 22 trường hợp người điều khiển phương tiện (10 người là lái xe container, 8 người là tài xế xe khách, 4 người là tài xế xe tải) sử dụng ma túy. Kiểm tra nồng độ cồn, Công an cũng phát hiện, xử lý 416 trường hợp vi phạm, trong đó 362 trường hợp là người điều khiển xe máy, 11 người là tài xế xe tải, 2 trường hợp là tài xế xe khách.

 Được biết, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, ra quyết định xử phạt hành chính gần 64.000 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách nhà nước trên 34,7 tỷ đồng; tước 1.480 giấy phép lái xe.

Ngoài ra, qua theo dõi hệ thống Camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Phan Thiết, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã trích xuất và gửi thông báo hơn 19.700 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm tốc độ 17.474 trường hợp, vi phạm tín hiệu đèn 2.301 trường hợp. Đến nay, đã xử phạt 927 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng, tước 101 giấy phép lái xe.

L.P



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện 22 trường hợp lái xe sử dụng ma túy