Theo dõi trên

Phát hiện xử lý 16 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

27/05/2020, 09:02

BT- Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm Tánh Linh phối hợp với các đơn vị chủ rừng đã phát hiện xử lý 16 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 17 vụ so với cùng kỳ năm trước, tịch thu 8,95 m3 gỗ các loại, 7 xe máy độ chế. Trong đó có 8 vụ khai thác gỗ, 4 vụ vận chuyển lâm sản, 3 vụ tàng trữ lâm sản, 1 vụ phá rừng trái pháp luật. Ngoài ra còn phát hiện 17 trường hợp khai thác rừng trái phép chưa đủ điều kiện đưa vào xử lý. Có 2 vụ xử lý hình sự đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện điều tra làm rõ. Đó là vụ chặt hạ 98 cây gỗ các loại, từ nhóm IIA- nhóm 8, với khối lượng 27,6 m3 gỗ tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh và 1 vụ tại tiểu khu 344 Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, gây thiệt hại 11,4 m3 gỗ. Hiện Công an huyện đã trưng cầu giám định thiệt hại và đang củng cố hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Tuấn Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện xử lý 16 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp