Theo dõi trên

Phạt tù 7 đối tượng chống người thi hành công vụ

12/04/2017, 16:14 - Lượt đọc: 32

BTO- Sáng 12/4, tại trung tâm học tập cộng đồng thôn 2, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 7 đối tượng bị truy tố về tội “chống người thi hành công vụ”.

Nhóm đối tượng gồm Cao Văn Cường (sinh năm 1994); Võ Quang Sáng (sinh năm 1991); Nguyễn Văn Long (sinh năm 1984); Đặng Văn Nhâm (sinh năm 1982); Nguyễn Tý (sinh năm 1980) cùng trú tại thôn 2, xã Phong Phú và Nguyễn Ngọc Thịnh (sinh năm 1993) trú thôn 3, xã Phong Phú cùng Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1982) trú thôn Phú Điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong.

Tại phiên tòa, nhóm đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào ngày 25/11/2016, tổ công tác phối hợp do Hạt kiểm lâm Tuy Phong tiến hành tuần tra rừng phòng hộ tại tiểu khu 16 thuộc xã Phan Dũng. Đến khoảng 9h cùng ngày tổ công tác phát hiện một nhóm gồm 7 đối tượng nêu trên cùng đi chung trên 4 chiếc xe mô tô độ chế chở theo công cụ gồm lưỡi cưa, cưa máy vào rừng khai thác lâm sản trái phép. Tổ công tác đã tiếp cận, vận động, giải thích và đưa phương tiện, tang vật về trụ sở kiểm lâm địa bàn xã Phan Dũng để lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi “đưa phương tiện, công cụ vào rừng khai thác lâm sản trái phép”. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, đối tượng Cao Văn Cường đã lẻn vào trụ sở kiểm lâm lấy vật chứng là 2 cưa máy đi cất giấu và hô hào đồng bọn tiến vào trụ sở kiểm lâm xô xát, giằng co với tổ công tác lấy đi toàn bộ xe mô tô là tang vật để xử lý vụ việc; đồng thời còn dùng hung khí đe dọa tổ công tác với thái độ hung hăng, quyết liệt. Toàn bộ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng đã được 1 cán bộ trong tổ công tác ghi hình bằng điện thoại cung cấp cho cơ quan điều tra theo đúng quy định.

Căn cứ theo khoản 1- Điều 257 Bộ Luật Hình sự, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong đã tuyên phạt Cao Văn Cường (sinh năm 1994) là đối tượng cầm đầu 12 tháng tù giam; riêng các đối tượng còn lại là  Sáng, Long, Nhâm, Tý và Thịnh cùng  Nghĩa phạt 9 tháng tù giam với tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Hoạt động xét xử lưu động lần này vừa cho thấy sự nghiêm minh của luật pháp đối với các đối tượng phá rừng, đồng thời đây cũng là một hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật hữu hiệu đối với người dân trong công tác bảo vệ rừng, chống phá rừng.

Hải Thạch



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phạt tù 7 đối tượng chống người thi hành công vụ