Theo dõi trên

Phạt tù đối tượng gây án rồi bỏ trốn

17/07/2018, 08:55 - Lượt đọc: 82

BT- Khoảng tháng 1/2017, Nguyễn Khắc Lực (SN 1990) trú tại khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc cùng với nhóm bạn tổ chức uống bia và hát nhạc sống cạnh quốc lộ 1A, thuộc khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long.

Lúc này Bùi Tấn Triệu (SN 1999) trú tại khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long điều khiển xe máy chở Võ Minh Thảo (SN 1991) ở cùng khu phố với Triệu đến nơi mà nhóm của Lực đang nhậu để rủ bạn đi uống cà phê. Thấy vậy Lực nói với Thảo:  “Tụi mày đến đây quậy hả”, sau đó giữa Lực và Thảo lời qua tiếng lại. Thấy hai người cãi nhau, Triệu nói với Thảo: “Hơi đâu mà nói chuyện với tụi mất dạy đó”, lập tức Lực xông tới tát vào mặt Triệu 1 cái làm Triệu té ngã từ xe máy xuống đất. Thấy vậy Thảo và Triệu lấy 2 vỏ chai bia, còn Lực cầm thanh nhôm để tự vệ. Sau đó Nguyễn Khắc Lực dùng thanh nhôm đánh Triệu trước, Triệu giơ tay đỡ nên trúng vào tay. Bị đánh, Triệu và Thảo dùng vỏ chai bia ném Lực nhưng không trúng. Sau đó Triệu và Lực rượt đuổi nhau về phía cầu Phú Long, lúc sau Triệu quay lại chỗ nhậu lấy tiếp 2 vỏ chai bia đập bể rượt đuổi theo Lực. Thấy vậy Lực chạy về phía chợ Phú Long, thấy 2 người rượt đuổi đánh nhau mọi người đến can ngăn và ôm Lực lại. Lợi dụng lúc này, Triệu dùng vỏ chai bia vỡ sẵn đâm 1 nhát vào hông của Lực gây thương tích rồi bỏ chạy. Nguyễn Khắc Lực được mọi người đưa đến Bệnh viện tỉnh cấp cứu và điều trị với tỷ lệ thương tích là 13%. Sau khi Nguyễn Tấn Lực bị gây thương tích, Công an huyện Hàm Thuận Bắc vào cuộc để làm rõ nhưng trong quá trình điều tra Bùi Tấn Triệu bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Cảnh sát điều tra phải tạm đình chỉ điều tra vụ án. Đến ngày 10/10/2017, Bùi Tấn Triệu đến Công an huyện Hàm Thuận Bắc đầu thú.

Với hành vi trên, Bùi Tấn Triệu vừa bị Tòa án huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

PHAN LIÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phạt tù đối tượng gây án rồi bỏ trốn