Theo dõi trên

Phạt tù nhóm đối tượng làm giả giấy tờ lừa đảo, trộm cắp

21/11/2018, 11:33

BTO- Ngày 20/11, Tòa án Phan Thiết đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Võ Văn Trung (SN 1981, ở khu phố 3, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) cùng đồng bọn về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

                       
      Thẻ xe và một số loại giấy tờ do các đối tượng làm giả

Đây là nhóm đối tượng từng gây ra hàng loạt vụ chiếm đoạt xe máy của người khác trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2017, bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, gây bức xúc trong nhân dân.

Trong vụ án này, ngoài Trung là người chủ mưu còn có Lê Trịnh Minh Khang (SN 1983), Lê Thành Luân (SN 1993), Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1997), Nguyễn Văn Phong (SN 1986), Phạm Quốc Dũng (SN 1989, đều ngụ Phan Thiết).

Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn tinh vi,Phong, Luân, Dũng đã trộm xe máy và dùng phiếu giữ xe giả để lấy nhiều xe máykhác trị giá trên 100 triệu đồng.

Mặc dù biết những tài sản này phạm tội mà có, nhưng Võ Văn Trung phối hợp với Khang, Hiền mua máy ép dẻo, laptop, máy in màu về tổ chức làm giả giấy tờ xe, cùng đồng phạm đem xe đi cầm tại nhiều tiệm cầm đồ để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Xét hành vi và thái độ của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Văn Trung 11 năm tù, Lê Thành Luân 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Thu Hiền 4 năm tù, Nguyễn Văn Phong 3 năm 6 tháng tù, Phạm Quốc Dũng và Lê Trịnh Minh Khang cùng nhận mức án 5 năm tù.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phạt tù nhóm đối tượng làm giả giấy tờ lừa đảo, trộm cắp