Theo dõi trên

Phòng chống khai thác cát trái phép: Thưởng cho người cung cấp nguồn tin

28/02/2019, 14:17 - Lượt đọc: 26

BT- Trong vài năm gần đây, khi các tỉnh, thành Đông Nam bộ siết chặt quản lý khai thác cát lậu ở các dòng sông suối, khu vực mỏ, nguồn cát ở các huyện, thị phía Nam tỉnh trở nên có giá hơn. Giới đầu nậu tranh thủ mọi nơi mọi lúc khai thác “vàng trắng” này, tìm mọi cách chuyển sang phía tỉnh lân cận, thu lợi gấp nhiều lần. Bởi giá cát ở Đồng Nai khi cao điểm lên tới 500.000 đồng/m3, gấp 2 - 3 lần so với tỉnh ta. Ngành chức năng huyện, thị tăng cường công tác phòng chống nạn cát tặc nhưng vẫn chưa đạt được như mong muốn. Các vụ việc phát hiện còn ít so với thực tế khai thác cát lậu nhiều ở huyện Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh...

                
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong.

Ông Lê Hùng Việt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường (TN & MT), kiêm Trưởng đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh nhìn nhận: “Các đối tượng khai thác thường bố trí người cảnh giới, khi đoàn, tổ kiểm tra liên ngành tỉnh, huyện, xã đến hiện trường đã có báo động tẩu táng tang vật, phương tiện; kể cả tiến hành khai thác, vận chuyển diễn ra vào ban đêm, ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ. Việc bắt quả tang khai thác cát trái phép, lập hồ sơ xử lý của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn… Ngoài ra không loại trừ thành viên của các tổ kiểm tra liên ngành tỉnh, huyện, xã “để lọt” thông tin kiểm tra ra bên ngoài, vì vậy khi đến thực địa kiểm tra không hiệu quả!”.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên môi trường đầu năm nay, báo cáo sở chức năng nêu rõ: Năm vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do Sở TN & MT làm nòng cốt đã thực hiện 37 đợt kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép, xử phạt và tịch thu tang vật bán đấu giá hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời qua các cuộc kiểm tra đã cho thấy trách nhiệm liên đới của chính quyền các địa phương. Sở TN & MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 25 văn bản chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm 4 lãnh đạo huyện, 14 chủ tịch UBND xã thuộc 4 huyện, thị: Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, TX La Gi và 14 xã: Đồng Kho, Đức Thuận (Tánh Linh), Đa Kai, Đức Hạnh, Đức Tài, Tân Hà, Đông Hà (Đức Linh), Sông Bình, Bình Tân, Hòa Thắng, Hải Ninh (Bắc Bình), Đa Mi (Hàm Thuận Bắc), Tân Bình (La Gi)…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đã chỉ đạo ngành TN & MT, lãnh đạo huyện, thị có giải pháp linh hoạt hơn trong công tác phối hợp phòng chống khai thác cát trái phép. Đồng thời xây dựng quy chế khen thưởng xứng đáng, bảo mật thông tin cho người dân cung cấp thông tin khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát lậu, tăng cường giám sát tình trạng này ngay tại cơ sở. Mô hình gắn camera an ninh tuyến đường thôn, xã phát hiện cát lậu TX La Gi đang  triển khai cũng là cách làm hay cần được nhân rộng. Đồng thời, UBND tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu địa phương (chủ tịch UBND xã, huyện) nếu để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, trữ cát trái phép tràn lan, kéo dài trên địa bàn quản lý mà không có biện pháp xử lý ngăn chặn. Cùng với đó, Sở TN & MT triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường ít nhất 2 đợt/năm; hướng dẫn các chủ đầu tư trúng thầu mỏ cát xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định để đi vào khai thác phục vụ nhu cầu thị trường.       

T.Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng chống khai thác cát trái phép: Thưởng cho người cung cấp nguồn tin