Theo dõi trên

Phước Hội: Nỗ lực ngăn chặn tệ nạn xã hội

03/04/2018, 09:37

BT- Bà Nguyễn Thị Lệ Chi - Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hội cho biết: Hiện nay trên địa bàn phường có 10 khách sạn, 4 nhà nghỉ, trên 20 nhà trọ bình dân, 1 quán cà phê đèn mờ, 8 cơ sở hớt tóc thanh nữ. Với số lượng trên tương đương với đội ngũ tiếp viên phục vụ khoảng trên 25 người hoạt động không cố định. Phần lớn chủ cơ sở sử dụng nhân viên là thanh thiếu niên từ 16 đến 25 tuổi để tiếp khách. Số tiếp viên nghi vấn hoạt động mại dâm chiếm tỷ lệ khoảng 10%, đa số là người ngoài nơi khác đến làm việc tại các quán cà phê, karaoke, hớt tóc thanh nữ, thuê các phòng trọ bình dân để ở và lén lút hoạt động mại dâm trên địa bàn gây khó khăn trong công tác quản lý. Ngoài ra, trên địa bàn phường hiện nay vẫn còn một số điểm nóng phức tạp về ma túy như: khu vực ven sông Dinh thuộc khu phố 1, 2, 4, 6 và 10 và tại khu vực chợ La Gi các đối tượng lợi dụng đông người để tiến hành mua bán. Trước tình hình đó, Công an phường và Đội kiểm tra liên ngành thường xuyên tăng cường tuần tra trên địa...

Bên cạnh đó, phường cũng đã quan tâm phối hợp triển khai nhân rộng nhiều mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội. Đơn cử, mô hình “Khu dân cư phòng chống tội phạm” tại khu phố 6. Qua quá trình hoạt động đã mang lại nhiều hiệu quả, hiện mô hình được nhân rộng sang khu phố 4. Hội Phụ nữ phường có mô hình: Tổ phụ nữ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Nhóm phụ nữ nòng cốt phòng chống ma túy, mại dâm. Hội Nông dân có mô hình Tổ nông dân khu phố 6 không tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Hội Cựu chiến binh có mô hình “Tham gia giáo dục, cảm hóa các đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng đặc xá trở về tái hòa nhập cộng đồng”. Đặc biệt, qua 1 năm hoạt động, mô hình “Tổ xe ôm tham gia phát hiện tố giác các loại tội phạm” của Hội Cựu chiến binh phường đã cung cấp 5 nguồn tin về mua bán ma túy, 10 thông tin về sử dụng ma túy, 4 nguồn tin đánh bạc… Nhờ đó, lực lượng Công an phường đã bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; bắt quả tang 3/12 đối tượng có hành vi đánh bạc; cung cấp các nguồn tin về buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đậu đỗ xe trái quy định…

Thời gian tới, phường sẽ tăng cường phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong phát huy các mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội hiệu quả. Cùng với đó, tập trung nắm tình hình địa bàn, các khu vực giáp ranh, khu vực nghi vấn tập trung đông đối tượng đến tiêm chích, mua bán ma túy, các khách sạn, nhà nghỉ, điểm hớt tóc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tham gia các hình thức cai nghiện để giảm số người nghiện. Riêng Công an phường thực hiện tốt việc kiểm soát chặt chẽ tình hình di biến động của người nghiện ma túy, người hoạt động mại dâm ở nơi khác đến. Tăng cường quản lý nhân hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; thường xuyên kiểm tra xử lý theo quy định các cơ sở kinh doanh, các dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động ma túy, mại dâm… 

KIM ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phước Hội: Nỗ lực ngăn chặn tệ nạn xã hội