Theo dõi trên

Quyết liệt kéo giảm số người mắc AIDS, ma túy, mại dâm

08/12/2017, 16:09

BTO-Sáng ngày 8/12, Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tính đến hết năm 2017, cả nước phát hiện mới khoảng 9.800 trường hợp nhiễm HIV, 1.800 người nhiễm HIV tử vong. So với năm 2016, giảm 1,1% số người nhiễm mới, giảm 15% số người tử vong. Tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Hiện cả nước có 222.582 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 11.831 người so với năm 2016, trong đó số người phát hiện mới chủ yếu sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần. Trong hoạt động phòng, chống mại dâm, cả nước thống kê được hơn 11.900 người, tuy nhiên trên thực tế con số này lớn hơn rất nhiều, hình thái đa dạng, phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

TạiBình Thuận, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục tăng và lây lan, tính đến 15/11/2017 có 2.306 người nghiện, tăng 451 người so với năm 2016, chủ yếu tập trung ở các địa bàn: Phan Thiết, Tuy Phong, La Gi, Bắc Bình,...Hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, biến tướng, tổ chức chặt chẽ và tinh vi. Đến nay toàn tỉnh có khoảng 2.472 cơ sở dịch vụ nhạy cảm, tăng 243 cơ sở so với năm 2016, bao gồm khách sạn, dịch vụ lưu trú, cơ sở karaoke, quán cà phê đèn mờ, cơ sở massage, xoa bóp,...với khoảng 500 lao động nữ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, địa phương thực hiện tốt kế hoạch năm 2018 đã đề ra, tập trung thực hiện quyết liệt, hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, đảm bảo 90% người chuẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV vào năm 2018. Các bộ, ngành, địa phương đổi mới tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ về ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới. Đối với công tác cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng cần quan tâm, có sự sáng tạo, tùy thuộc tình hình địa phương để nâng cao hiệu quả. Trong công tác phòng, chống mại dâm, các địa phương cần giảm tụ điểm mại dâm, không để phát sinh điểm mới, phấn đấu đến năm 2018 giảm một nửa các tụ điểm so với năm 2017.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành đã khai trương hệ thống quản lý thông tin điều trị Methadone. Sau khi hệ thống được đưa vào sử dụng, đến tháng 6/2018, việc quản lý người nghiện ma túy điều trị Methadone sẽ được tin học hoá hoàn toàn.

KhánhChi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quyết liệt kéo giảm số người mắc AIDS, ma túy, mại dâm