Theo dõi trên

Sa lưới sau 20 năm trốn truy nã

21/11/2018, 10:29

BTO- Sau một thời gian mật phục, theo dõi, trinh sát Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Bình Thuận đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, can tội “Giả mạo Giấy chứng nhận cơ quan nhà nước”, “trốn thi hành án” theo Quyết định truy nã Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Bình Thuận.

Theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra được biết, vào tháng 6/1997, Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án 24 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Ngọc về tội “Giả mạo Giấy chứng nhận cơ quan nhà nước” và ủy thác cho Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, trong thời gian thi hành án, đối tượng Ngọc bị bệnh và làm đơn xin tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh, nhưng sau đó lại trốn khỏi địa phương. Ngày 13/02/1998, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Bình Thuận đã ra Quyết định  truy nã đối với Nguyễn Văn Ngọc về 2 tội “Giả mạo Giấy chứng nhận cơ quan nhà nước”, “trốn thi hành án”.

Trong thời gian lẫn trốn, đối tượng Ngọc vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống bằng nghề sửa xe ô tô lưu động. Đối tượng Ngọc đã bị phát hiện và bắt giữ vào ngày 15/11/2018, khi đối tượng đang di chuyển trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, kết thúc 20 năm trốn truy nã.

Bích Thuận



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sa lưới sau 20 năm trốn truy nã