Theo dõi trên

Sau tết, cờ bạc bùng phát

28/02/2018, 09:42

BT- Lấy cớ vui xuân, hàng chục sòng bạc đã ngang nhiên hoạt động ngoài đường. Ban đầu mức ăn thua ở các sới bạc này chỉ vài chục nghìn đồng, nhưng khi đã “say máu” cờ bạc thì mức sát phạt nhau có thể lên đến cả triệu đồng.

Vào những ngày đầu năm mới, trên các tuyến đường ở TP.Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc không khó để bắt gặp hình ảnh các con bạc đang chụm đầu vào sát phạt nhau với nhiều hình thức như: bài cào, binh xập xám, lắc bầu cua…Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 18/2 (mùng 3 tết), rất nhiều người đã tập trung lại tại một sòng bạc được tổ chức ngay đường dẫn vào chợ Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Sòng bạc này được tổ chức với hình thức lắc bầu cua. Những người tham gia chơi có thể đặt cược tùy thích. Người đặt cược 10.000 đồng, người đặt 20.000 đồng nhưng cũng có người đặt 100.000 đồng. Lúc cao điểm, số tiền đặt cược trên sòng bạc này lên đến cả triệu đồng.

Cũng với hình thức lắc bầu cua, trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, tại đường Lê Hồng Phong, TP.Phan Thiết đoạn tháp nước Phan Thiết liên tục có những sòng bầu cua được tổ chức ngay vỉa hè. Sòng bạc được đặt ở nơi nhiều người đi qua nên nhanh chóng thu hút khá đông người chơi. Số tiền đặt cược ở đây không lớn, chỉ từ 10.000 - 20.000 đồng trên một lần chơi. Tuy nhiên, nhiều người tham gia chơi ở đây dựng xe dưới lòng đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. “Với tỷ lệ đặt cược như thế này thì công an có đến cũng khó xử lý vì số tiền ít. Tuy nhiên, ở ngay tuyến đường đông người qua lại mà để như thế thì rất khó coi”, ông Hùng, một người dân sống gần đó cho biết. Một số hộ kinh doanh trò chơi phía trong tháp nước cho biết: Vào dịp tết vẫn có công an đến khu vực này để dẹp mấy sòng bầu cua. Khi công an đến thì các đối tượng tổ chức lắc bầu cua di chuyển đi nơi khác. Còn khi lực lượng chức năng rời đi thì các đối tượng này lại tiếp tục tổ chức.

Bên cạnh việc tổ chức đánh bài ở ngoài đường thì ở một số quán cà phê, tình trạng đánh bài ăn tiền cũng diễn ra rất nhiều. Tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt, chúng tôi chứng kiến cảnh 4 thanh niên đánh bài với hình thức tá lả. Mức ăn thua mỗi ván là 20.000 đồng và 40.000 đồng. Dù nhóm thanh niên này đánh bài ăn tiền nhưng chủ quán không hề có biện pháp nhắc nhở.

Tệ nạn cờ bạc luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội. Tâm lý ăn thua dễ khiến ý định vui chơi nhất thời chuyển sang trạng thái “say máu” sát phạt nhau. Trong dịp tết, lấy cớ vui xuân, cờ bạc càng được dịp bùng phát. Mức ăn thua dần trở thành một con số không thể kiểm soát. Khi hết tết, xuân hội kết thúc, không ít người “nướng” vào sới bạc vài triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng. Cờ bạc là mầm mống nảy sinh các tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, cướp giật, bạo lực gia đình, đòi nợ thuê, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích... gây nên nhiều hệ lụy, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trước khi Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 diễn ra, Công an tỉnh đã tổ chức đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, đẩy mạnh phòng, chống tệ nạn cờ bạc là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đề ra. Ngày 7/1/2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh  đã triệt phá, bắt quả tang 29 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tại nghĩa trang thuộc khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc). Sòng bạc này do Lê Hữu Phi (tức Phi hô, SN 1980), trú khu phố Phú Cường tổ chức. Tuy nhiên với nhiều người tết nhất thì phải có “tí đen đỏ” mới vui, nhưng vì cái vui đó mà không ít người lún sâu vào tệ nạn, không lường trước hậu quả…

M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau tết, cờ bạc bùng phát