Theo dõi trên

Sốt giá đất “ảo” lại xuất hiện ở Thiện Nghiệp

15/03/2021, 11:37

BTO- Mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền đưa ra cảnh báo về giá đất, tuy nhiên những ngày gần đây, rất nhiều công ty bất động sản, môi giới từ các tỉnh thành ra vào TP.Phan Thiết nườm nượp, khi biết tin dự án Cảng hàng không Phan Thiết tiếp tục khởi công.

Giá đất “thổi” cao ngất ngưởng

Ngày 14/3, ghi nhận của phóng viên tại khu vực xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết, dễ dàng thấy nhiều xe ô tô mang biển kiểm soát từ các tỉnh như: Hà Nội, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu… ra vào vị trí những khu đất, khi biết tin dự án Cảng hàng không Phan Thiết tiếp tục khởi công vào thời gian tới.

Các môi giới đất đai từ các tỉnh thành về TP.Phan Thiết mua đất.

Đáng chú ý, cùng với không khí mua bán nhộn nhịp trên 2 tuyến đường chính ở xã Thiện Nghiệp, các “cò" đất, công ty bất động sản đóng cọc gắn bảng quảng cáo “Dịch vụ mua bán ký gửi bất động sản” hoặc những bảng mang tên “BÁN ĐẤT” kèm theo số điện thoại phía dưới được cắm trong lô đất.

                       
      Cắm bảng bán đất.

Theo quan sát của PV, hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau đỗ tại những quán cafe trên khu vực này. Tại quán cafe Góc Riêng nằm trên đường Trần Bình Trọng (thôn Thiện Sơn) có hàng chục người có mặt, liên tục gọi điện thoại để thương lượng giá đất.

Một trong những quán cafe "cò" đất tập trung mua bán đất.

Hàng trăm người tập trung mua bán, trao đổi, chuyển nhượng đất.

Một "cò" đất tên thường gọi là Tư, khoảng 55 tuổi đang gọi điện thoại thỏa thuận đất với khách, cho PV hay: “Đất nông nghiệp chủ đất ra giá 1 sào (1.000m2) là 4,5 tỷ đồng. Nhưng đó chỉ là giá đưa ra, còn thu vô đúng giá là phải 5,5 tỷ đồng/1 sào".

Chưa trao đổi xong với PV, ông Tư lại có điện thoại trao đổi bán lô đất 1.100 m2giá 6 tỷ đồng. Ông cho biết thêm: "Nhiều khách họ tham khảo rất nhiều chứ chưa bán được lô nào vì giá đất vô chừng”.

Kế bên ông Tư cũng là một "cò" đất độ tuổi trung niên sống tại Thiện Nghiệp, cho biết: “Giá đất vài năm trước chỉ có 200, 300 triệu đồng/ sào, đến nay đã lên gấp 10 lần.

Anh nói 1 sào (1.000m2), đường 715 - tuyến đường chính của xã thì giá cao gấp đôi so với tuyến đường nhánh, còn giá trong hẻm thì khoảng 2 - 3 tỷ đồng”.

Một người đàn ông trao đổi giá đất với khách.

Một người dân buôn bán ở gần khu vực này cho biết: “Hàng trăm người không biết ở đâu đổ xô về đây tụ tập rất đông, kẻ mua người bán rất tấp nập. Vài năm trước tình trạng sốt đất nơi đây đã diễn ra rất náo loạn".

Chính quyền cảnh báo lừa đảo

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, giá đất hiện tại đã bị đẩy lên cao hơn rất nhiều so với giá thực, tạo nên những cơn sốt đất “ảo”.

Tại quán cafe Ngọc Sương, cũng là một địa điểm mua bán đất trên đường 715, một chuyên gia bất động sản tiết lộ chiêu "thổi" giá đất ảo: “Ban đầu, họ sẽ dàn người ra, dồn tiền mua một số lô đất với giá thấp khi thị trường chưa sôi động.

Sau đó, nhóm này tìm cách mua tiếp các lô đất gần đó hoặc mua đi bán lại chính các lô đã mua trước đây với giá cao hơn rất nhiều so với thị trường. Có nhiều người đẩy giá đất lên cao so với giá chủ đất đưa ra, tạo những chuyển nhượng giao dịch giả để ăn tiền theo dự án sân bay”.

Một vị trí đất tại tuyến đường 715 được hét giá rất cao.

Trao đổi với PV về vấn đề này, đại diện lãnh đạo UBND xã Thiện Nghiệp cho biết, địa phương đã treo bảng cảnh báo, tuyên truyền cho người dân không mua bán, chuyển nhượng đất bất hợp pháp, tránh việc tiền mất tật mang.

Như Báo Bình Thuận đã đưa tin vào ngày 12/3, trước tình trạng “sốt” đất ảo tại khu vực quanh dự án sân bay Phan Thiết,Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã có văn bản, yêu cầu UBND xã Thiện Nghiệp tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai tại địa phương, chỉ đạo các lực lượng ở xã thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lấn, chiếm đất công, mua bán chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản không đúng quy định.

Công an TP.Phan Thiết xử lý các trường hợp chuyển nhượng đất trái với quy định, có dấu hiệu lừa đảo. Đồng thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng dựng bảng rao bán, kinh doanh bất động sản sai quy định và tuần tra kiểm soát, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phải thường xuyên phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn UBND xã Thiện Nghiệp thực hiện các công việc liên quan; khẩn trương tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai các biện pháp chấn chỉnh, xử lý có hiệu quả tình trạng này.

Một lô đất được chủ ghi số điện thoại trên tường rào.

Được biết, Cảng hàng không Phan Thiết là một trong 15 cảng hàng không quốc nội trên toàn quốc.

Dự án điều chỉnh quy hoạch sân bay từ cấp 4C lên cấp 4E và tổng mức đầu tư dự án đã tăng từ 1.694 tỷ đồng lên 3.833 tỷ đồng (tổng mức đầu tư tăng trên 10%), nên phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và tỉnh sẽ bổ sung quy hoạch trong tháng 3.

Trước đó, tại cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận vào ngày 5/3, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông báo, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho sử dụng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 để xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết.

Thứ trưởng Trần Đơn yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận hối thúc nhà đầu tư BOT (phần dân sự) chuẩn bị các điều kiện, thủ tục để cùng thi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết ngay trong tháng 3 này.

Dự kiến, có thể trong 2 năm sẽ thi công xong sân bay Phan Thiết và đưa vào khai thác, sử dụng.

ĐẮC PHÚ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sốt giá đất “ảo” lại xuất hiện ở Thiện Nghiệp