Theo dõi trên

Tánh Linh: Nỗ lực phòng chống khai thác cát lậu

23/11/2021, 06:51 - Lượt đọc: 474

BT- Tánh Linh có địa bàn rộng, nhiều khu vực sâu xa, đường sá đi lại khó khăn là một thử thách không nhỏ trong việc phòng chống hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực của huyện, xã, ngành chức năng bước đầu lập lại trật tự trong công tác này.

Lập lại trật tự khai thác cát trái phép lòng suối Huỳnh, xã Gia Huynh.

Tính tới tháng 11 năm nay, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tánh Linh đã phối hợp với các xã kiểm tra đột xuất 286 lượt tại các khu vực sâu, xa, thường hoạt động khoáng sản trái phép. Đó là các khu vực giáp ranh xã Suối Kiết- Gia Huynh với xã Tân Đức (Hàm Tân); suối Kè giáp ranh xã Gia An- Gia Huynh; suối Huỳnh, xã Gia Huynh giáp huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), hồ Biển Lạc (xã Gia An giáp xã Vũ Hòa, Đức Linh), Trạm bơm Bắc Ruộng…

Qua đó, toàn huyện đã lập hồ sơ xử lý 173 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 850 triệu đồng, tịch thu 31 máy bơm tự chế, thu 234 m3 cát; yêu cầu 6 chủ tàu khai thác cát trái phép ở hồ Biển Lạc đưa phương tiện lên bờ. Hiện lực lượng chức năng Tánh Linh đang xác minh xử lý 1 trường hợp kinh doanh khoáng sản (hơn 100 m3 cát) không rõ nguồn gốc của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng T&T tại thôn 3, xã Suối Kiết. Trước đó, huyện cũng đã xử lý 3 trường hợp khai thác, tàng trữ cát không rõ nguồn gốc ở thôn 3, Suối Kiết. Các hoạt động trên góp phần cơ bản lập lại trật tự khai thác khoáng sản trái phép một số khu vực giáp ranh trong và ngoài huyện.

Ông Dương Quý Bắc, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tánh Linh cho rằng: “Với địa bàn rộng lớn, trải dài từ trung tâm huyện vào các điểm giáp ranh ở một số xã thường xảy ra khai thác cát trái phép khoảng 25 - 30 km. Trong khi lực lượng chuyên trách khoáng sản của huyện mỏng, không bao quát hết địa bàn, chỉ tập trung kiểm tra đột xuất một số khu vực phức tạp. Huyện cũng đã tăng cường chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn. Trong đó có nêu, kiểm điểm kịp thời trách nhiệm của tập thể, cá nhân một số địa phương để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài, chậm xử lý. Vừa qua, UBND huyện Tánh Linh đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch UBND 2 xã Suối Kiết và Gia Huynh về vấn đề này”.

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh nhấn mạnh, thời gian tới huyện tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực nghiêm chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện theo phân cấp tại Quyết định 03 của tỉnh, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu địa phương về quản lý khoáng sản, củng cố các tổ kiểm tra khoáng sản của xã có sự tham gia của công an, quân sự địa phương, bởi họ sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn. Cùng đó, lực lượng liên ngành huyện tăng cường kiểm tra các điểm khai thác khoáng sản trái phép khu vực giáp ranh các huyện lân cận, khu vực lòng hồ Biển Lạc để di dời hết các phương tiện hoạt động trái phép lên bờ; hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán khoáng sản trái phép của một số cơ sở trên địa bàn, để lập lại trật tự lĩnh vực phức tạp này, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng trước đó.

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tánh Linh: Nỗ lực phòng chống khai thác cát lậu