Theo dõi trên

Tánh Linh: Phá rừng, khai thác lâm sản

07/11/2018, 08:57

BT- Từ đầu năm đến nay, tình hình phá rừng, khai thác lâm sản, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn huyện Tánh Linh có chiều hướng gia tăng, phức tạp. Hạt Kiểm lâm huyện và các đơn vị chủ rừng đã phát hiện, xử lý 46 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 31 m3 gỗ các loại, 29 xe mô tô, nộp ngân sách nhà nước 117 triệu đồng.

                
   Các hộ dân tái lấn chiếm đất lâm nghiệp ở    xã Suối Kiết để trồng các loại cây.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Tánh Linh: Trong số vụ vi phạm lâm luật, có 2 vụ phá rừng, khai thác lâm sản tại tiểu khu 337, gây thiệt hại 18,8 m3 gỗ và 6.621 m2 rừng phải xử lý hình sự; 1 vụ khai thác rừng tại tiểu khu 332B, Công an huyện đã trưng cầu giám định thiệt hại rừng để khởi tố vụ án hình sự. Nhất là tại các tiểu khu 336A, 340, 338, 341A, 334B, thuộc Ban quản lý RPH La Ngà, thường xuyên xảy ra nạn khai thác lâm sản trái phép, nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Các đối tượng ở Lâm Đồng đã lợi dụng nước sông Đa Huoai để khai thác, vận chuyển lâm sản tại tiểu khu 310, 311, 315, 316, 320, vùng giáp ranh giữa hai tỉnh.

Ban quản lý RPH Trị An, Tánh Linh đã liên tục tổ chức các đợt tuần tra, truy quét tại khu vực này nhưng vẫn chưa ngăn chặn, xử lý triệt để. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp tại Trại giam Thủ Đức kéo dài, gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các đối tượng. Riêng tại tiểu khu 384, thuộc xã Suối Kiết, có 4 hộ dân tái lấn chiếm 18,6 ha đất lâm nghiệp để trồng các loại cây tiêu, điều, keo lá tràm, thanh long, mì, chuối. Trại giam Thủ Đức đã phối hợp với kiểm lâm địa bàn, UBND xã Suối Kiết đã kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý 4 hộ dân tái lấn chiếm đất lâm nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Khu vực thác Đầu Trâu, tiểu khu 319, thuộc Ban quản lý RPH Trị An bị một số đối tượng lấn chiếm 3.272 m2 đất lâm nghiệp, nhưng chưa xác định được đối tượng để xử lý. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông đã phối hợp lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động 826 hộ dân các xã đến đăng ký, kê khai 764,26 ha đất lâm nghiệp đã lấn chiếm, còn lại 212,64 ha đất chưa xác định được chủ thể sử dụng đất (do các hộ dân chưa đăng ký, kê khai). Hiện đơn vị đã trồng thí điểm 40 ha cây lâm nghiệp bản địa (cây ươi, thanh trà) trên diện tích đất bị lấn chiếm, do Chương trình UNREDD hỗ trợ.

UBND huyện Tánh Linh đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện, các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các tầng lớp nhân dân và rà soát, quản lý, giáo dục các đối tượng chuyên phá rừng. Tổ chức viết cam kết đối với các hộ dân có rẫy tiếp giáp với rừng, các cơ sở chế biến gỗ, các đối tượng chuyên phá rừng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép trên các tuyến đường bộ, đường sông và hỗ trợ lực lượng cho các đơn vị chủ rừng tuần tra, truy quét các đối tượng phá rừng ở vùng giáp ranh với Lâm Đồng. Tiếp tục kiểm tra, xử lý thu hồi 977 ha đất lâm nghiệp bị các hộ dân lấn chiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông...

TuẤn Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tánh Linh: Phá rừng, khai thác lâm sản