Theo dõi trên

Tánh Linh: Quần chúng tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm

03/10/2017, 09:11

BT- Những năm qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Tánh Linh luôn được giữ vững, ổn định, nhiều vụ phạm pháp hình sự được làm rõ chỉ sau một thời gian ngắn... Để có được kết quả đó, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng còn có những đóng góp quan trọng của người dân trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

                
      
Xã Đồng Kho - nơi có mô hình “Tổ lương giáo    đảm bảo trật tự an toàn xã hội” đang phát huy hiệu quả tích cực.

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Tánh Linh luôn xác định đảm bảo ANTT là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Vì thế, bên cạnh chỉ đạo lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động đấu tranh với tội phạm, huyện cũng thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, trong đó tập trung phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội; phát động mạnh mẽ phong trào phòng, chống tội phạm trong nhân dân.

Thống kê cho thấy, từ năm 2012 đến nay, toàn huyện đã lắp đặt thêm 70 hộp thư góp ý, tố giác tội phạm; phối hợp với đơn vị Viettel cung cấp 400 bảng số điện thoại “đường giây nóng” treo ở các khu dân cư, trụ sở nhà thôn. Đồng thời, phổ biến tình hình, thủ đoạn, phương thức hoạt động tội phạm trộm cắp, cướp giật để cán bộ, nhân dân biết, tự phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm… Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát  huy tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh với các loại tội phạm. 5 năm qua, người dân đã cung cấp cho cơ quan công an 435 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ 209 vụ phạm pháp hình sự, bắt 281 đối tượng; thu hồi nhiều tài sản trả lại cho người bị hại.

Từ nguồn tin của nhân dân, công an còn triệt phá 51 tụ điểm vi phạm pháp luật, trong đó có 7 nhóm trộm cắp tài sản, 41 nhóm đánh bạc, 2 nhóm thanh niên đánh người gây thương tích, 1 nhóm cưỡng đoạt tài sản. Đặc biệt, người dân cũng tham gia bắt, vận động 43 đối tượng truy nã ra đầu thú; phối hợp với các ngành, đoàn thể giúp đỡ 247 người là đối tượng đặc xá tha tù, án treo để họ tái hòa nhập cộng đồng. Quá trình đó, nhiều cá nhân đóng góp tích cực cho công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm được UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện khen thưởng, tiêu biểu như: 2 quần chúng bắt đối tượng cướp giật ở Gia An; 1 thành viên của mô hình “Tổ lương giáo đảm bảo trật tự an toàn xã hội” tại xã Đồng Kho tham gia bắt đối tượng cướp giật tài sản; 3 quần chúng tham gia bắt đối tượng trộm xe máy tại xã Suối Kiết; 4 quần chúng ở thị trấn Lạc Tánh bắt đối tượng trộm cắp tài sản trong nhà dân…

  T.THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tánh Linh: Quần chúng tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm