Thiện Nghiệp
Thiện Nghiệp
(Phan Thiết):
Chậm tháo dỡ đường nhựa trái phép
BT- Đã qua thời hạn cam
kết sẽ tháo dỡ đường nhựa trái phép để trả lại hiện trạng ban đầu trên đất nông
nghiệp, nhưng đến nay vẫn còn 1 hộ dân vẫn chưa tự nguyện khắc phục hậu quả…
 |
Một con đường nhựa trái phép đã bị xử lý
tháo dỡ. |
Theo đó, bà Trần Thị Ngọc Huệ
thi công tuyến đường nhựa dài 115 m, rộng 6,8m. Bà Huệ có cam kết đến hết ngày
24/11 sẽ hoàn thành việc tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất ban đầu. Tuy nhiên, quá
thời hạn cam kết nhưng bà Huệ vẫn không thực hiện. Ngày 25/11, UBND xã Thiện
Nghiệp đã mời bà Huệ lên làm việc liên quan đến vi phạm này nhưng bà Huệ không
tham dự. Ngày 26/11, UBND xã Thiện Nghiệp đã có tờ trình tham mưu UBND TP. Phan
Thiết về việc cưỡng chế tháo dỡ 115 m đường nhựa này.
Qua kiểm tra các trường hợp
làm đường nhựa trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Thiện Sơn (Thiện Nghiệp),
đến nay chỉ có bà Đặng Thị Mỹ Hạnh và Trần Thị Kim Yến đã hoàn thành việc tháo
dỡ hạ tầng. Riêng tuyến đường nhựa dài 705 m do ông Đặng Hồng Phong xây dựng
hiện đã tháo dỡ được hơn 300 m. Được biết, trong 4 trường hợp tự ý làm đường
nhựa trái phép, thì trường hợp bà Đặng Thị Mỹ Hạnh và ông Đặng Hồng Phong là
hoàn toàn làm đường trên đất nông nghiệp; bà Trần Thị Ngọc Huệ và bà Trần Thị
Kim Yến làm đường nhựa trên đường đất sỏi có sẵn. Tại những nơi các đối tượng
làm đường, đến thời điểm này vẫn chưa có dự án khu dân cư nào được cấp phép.
Ông Nguyễn Nam Long – Phó Chủ
tịch UBND TP.Phan Thiết cho biết, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo
UBND xã Thiện Nghiệp xử lý đối với từng trường hợp vi phạm. Quá trình đó, một số
trường hợp xin gia hạn việc tháo dỡ, nhưng đến nay chúng tôi không thể gia hạn
thêm nữa. Phải xử lý kiên quyết, trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế, không
để kéo dài thêm và việc này UBND TP.Phan Thiết đã chỉ đạo rõ.
Như Báo Bình Thuận phản ánh,
từ tháng 5/2019, tuyến đường sỏi từ trung tâm xã Thiện Nghiệp nối đường vào dự
án sân bay Phan Thiết bỗng dưng mọc lên 4 con đường nhựa với tổng chiều dài gần
2km; tuyến rộng nhất có bề ngang lên đến 7m, chiều dài hơn 700m. Xung quanh các
tuyến đường này, xuất hiện nhiều biển quảng cáo mời gọi sang nhượng đất nền dày
đặc, dọc một số tuyến đường đã có trụ điện chuẩn bị cho việc hạ thế. Bên trong
các tuyến đường nhựa trái phép này là từng khu đất được cắm mốc, có dấu hiện
phân lô bán nền trái phép.
LÊ PHÚC