Theo dõi trên

Thiếu tiền tiêu xài, rủ nhau đi cướp giật

19/09/2017, 08:47

BT- Mới đây, Nguyễn Thành Tâm (SN 1995) trú tại thị trấn Phú Long và Nguyễn Đình Kha (SN 2000) trú tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc đến phòng trọ của bạn ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc chơi. Tại đây, Tâm rủ Kha đi cướp giật tài sản của người đi đường kiếm tiền tiêu xài.

Sau đó Kha điều khiển xe máy chở Tâm từ Hàm Thắng đi mua thức ăn ở thành phố Phan Thiết, trên đường đi Tâm tiếp tục nói với Kha là “Có ai nghe điện thoại thì tấp vào cho tao làm”, được Kha đồng ý. Cả hai chạy lòng vòng nhiều tuyến đường ở thành phố Phan Thiết nhưng không thấy ai có điện thoại di động sơ hở nên không thực hiện được và về lại phòng trọ của bạn ở Hàm Thắng. Chiều hôm đó, Nguyễn Đình Kha tiếp tục điều khiển xe máy chở Tâm đến thành phố Phan Thiết nhưng cũng không cướp giật được điện thoại của ai nên quay lại hướng thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc theo tuyến quốc lộ 1A. Khi đến địa phận thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Kha nhìn thấy chị Đỗ Thị Thu Quyên (SN 1980) trú tại thị trấn Phú Long điều khiển xe máy đi phía trước vừa đi vừa nghe điện thoại di động. Kha nói với Tâm “Bà kia nghe điện thoại kìa”, Nguyễn Thành Tâm nói với Kha tấp vào sát thì Kha điều khiển xe máy chạy vượt lên bên trái xe của chị Quyên. Khi hai xe gần như song song nhau Nguyễn Thành Tâm thò tay giật điện thoại di động hiệu Sam Sung Galaxy A8 của chị Quyên rồi rồ ga bỏ chạy về hướng thị trấn Phú Long. Bị cướp giật điện thoại, chị Quyên đuổi theo nhưng không kịp nên đến Công an xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc trình báo sự việc trên. Sau khi cướp giật được điện thoại, Kha chở Tâm đến một tiệm điện thoại di động ở thành phố Phan Thiết bán được 3 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Tiếc chiếc điện thoại bị cướp có nhiều số điện thoại trong danh bạ, chị Quyên nhờ người đến các tiệm điện thoại ở thành phố Phan Thiết tìm kiếm mua lại. Qua nhiều ngày tìm kiếm, bạn của chị Quyên đã tìm thấy điện thoại của chị Quyên ở một tiệm điện thoại trên địa bàn thành phố Phan Thiết và xin chuộc lại, sau đó cơ quan công an đã truy tìm được Tâm và Kha là thủ phạm của vụ cướp giật trên. Với hành vi trên, Tòa án huyện Hàm Thuận Bắc vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tâm 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đình Kha 18 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

PHAN LIÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiếu tiền tiêu xài, rủ nhau đi cướp giật