Theo dõi trên

Thót tim kiểu tham gia giao thông coi thường tính mạng

14/03/2018, 08:36 - Lượt đọc: 66

BT- Quốc lộ 1A là tuyến đường huyết mạch của cả nước. Cùng với các địa phương khác, quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh có hàng ngàn lượt phương tiện tham gia giao thông mỗi ngày và lưu lượng ngày càng tăng. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng vi phạm an toàn giao thông trên tuyến đường diễn ra rất phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn chết người…

                              
   Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao    thông.
   Xe chở hàng quá khổ ngang nhiên chạy bon    bon trên quốc lộ 1A.

Chạy xe máy nẹt pô lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy dàn thành hàng 3 trên đường là những hình ảnh thường thấy trên nhất là đoạn qua xã Hàm Đức, Hồng Sơn, thị trấn Phú Long (Hàm Thuận Bắc), xã Hồng Thái, thị trấn Lương Sơn, Chợ Lầu (Bắc Bình). Tình trạng ngang nhiên “tạt đầu”, quay đầu, cố tình đi ngược chiều, sang đường tự phát của một bộ phận người dân địa phương cũng thường xuyên diễn ra. Ngoài ra, đoạn qua xã Sông Phan, Tân Đức (Hàm Tân), liên tục tái diễn việc xe khách lấn làn vượt ẩu, nhiều xe chở hàng quá tải và quá khổ vẫn ngang nhiên lưu thông. Đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là những lỗi trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

L.P



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thót tim kiểu tham gia giao thông coi thường tính mạng