Theo dõi trên

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận về công tác phòng, chống dịch

31/07/2021, 18:12 - Lượt đọc: 582

BTO- Ngày 31/7, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an cùng đoàn công tác đã có buổi việc với Công an tỉnh Bình Thuận. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; đồng chí Phan Văn Đăng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy - lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Thuận. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid - 19, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; lập các chốt, trạm tại các đường mòn, lối mở ở các khu vực giáp ranh để kiểm soát người về từ vùng dịch. Phối hợp truy vết, khoanh vùng, dập dịch; tăng cường bảo đảm ANTT tại các khu cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng bỏ trốn, gây rối, vi phạm nội quy cách ly. Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Công an tỉnh. Đặc biệt, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép thành lập cơ sở điều trị Covid - 19 cho Cán bộ chiến sĩ đạt tại Bệnh xá Công an tỉnh; vận hành 4 khu cách ly tập trung của Công an tỉnh, trong đó có 2 khu cách ly dành cho cán bộ chiến sĩ; triển khai các phương án và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị  nhằm phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trong phòng, chống dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, góp phần quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo giữ vững ổn định ANTT trên các địa bàn theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, chính quyền địa phương về phòng, chống dịch Covid - 19.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy - Chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Hoài Anh Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đã đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh trong chủ động tham mưu, triển khai các giải pháp cũng như công tác phối, kết hợp cùng các Ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại địa phương thời gian qua.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Bình Thuận đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng đã chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Bộ Công an, Bộ Chỉ huy tiền phương và Công an 25 tỉnh, thành phố phía Nam về tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 25/7/2021.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận cũng cần chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập lực lượng liên ngành phản ứng nhanh trong truy vết, trong đó công an là nòng cốt; áp dụng ngay các biện pháp công nghệ kỹ thuật; phối hợp với đơn vị viễn thông, nhà mạng khẩn trương khoanh vùng, truy vết các trường hợp F0, F1, cập nhật bản đồ dịch tễ điện tử nhằm nhanh chóng xác định các trường hợp liên quan, khoanh vùng, dập dịch, không để bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Đặc biệt, Công an tỉnh Bình Thuận phải quan tâm trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế, bảo hộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho CBCS làm nhiệm vụ, quán triệt quan điểm làm tốt công tác phòng, chống dịch nhưng phải tự bảo vệ chính mình; Tăng cường lực lượng thường trực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chính quyền địa phương, phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trong phòng, chống dịch.

 Công an tỉnh Bình Thuận cần phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an tăng cường rà soát trên không gian mạng, phát hiện, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch Covid-19 gây hoang mang trong nhân dân. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định về phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp công tác ứng phó với tình huống dịch bệnh lây nhiễm trong khu công nghiệp, đảm bảo an ninh công nhân, an ninh công nghiệp và an ninh kinh tế trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Nhân chuyến công tác, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng cho một số trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Bình Thuận.

 Bích Thuận



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận về công tác phòng, chống dịch