Theo dõi trên

Thua bạc vay “nặng lãi”, bị đánh gãy 2 tay

27/05/2019, 08:18 - Lượt đọc: 30

BT - Sau khi thua bạc, Châu vay tiền của tín dụng đen và mất khả năng chi trả, bị chủ nợ đánh gãy 2 tay.

Theo trình bày của Phạm Hàn Châu (SN 1983, thôn Hiệp An, xã Tân Tiến, thị xã La Gi), khoảng tháng 9 (âm lịch) năm 2016, do chơi bài thua nhiều, nên Châu đã vay của một người có tên thường gọi Tùng Râu số tiền 50 triệu đồng. Khi mượn 2 bên thỏa thuận mỗi ngày Châu sẽ trả 1 triệu đồng tiền đầu (tiền lãi), còn tiền gốc khi nào có thì trả hết một lần. Từ tháng 9 đến ngày 30/12 (âm lịch) năm 2016, Châu vẫn trả mỗi ngày 1 triệu tiền lãi, còn tiền gốc chưa trả được. Đến đầu năm 2017, do gia đình vỡ nợ nên Châu không có khả năng trả tiếp, Châu có gọi điện xin khất nợ khi nào làm có tiền sẽ trả.  Ngày 17/5/2019, có một người gọi điện cho tôi nói hẹn ra khu vực sân bay, gần cầu Suối Đó, xã Tân Phước để nói chuyện tiền vay của Tùng. Khi tôi ra đó, thì có Tùng với 3 đối tượng khác. “Khi Tùng hỏi chuyện trả nợ thì tôi nói để thư thả vài bữa làm có tiền tôi sẽ trả. Nhưng sau đó 3 đối tượng đi cùng Tùng lao vào đánh tôi. 2 tên cầm gậy 3 khúc, 1 tên cầm mã tấu. Bị đánh tôi lấy 2 tay đỡ. Đánh xong các đối tượng này bỏ đi. Khi về nhà thì 2 tay của tôi bị đau và không cử động được”, Châu kể lại vụ việc. Ngay sau đó, người thân đã đưa Châu đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã La Gi. Qua thăm khám, kết quả cho thấy 2 tay của Châu đã bị gãy, phải băng bột điều trị dài ngày. Sự việc sau đó được Châu đến Công an thị xã La Gi trình báo và công an đã đến ghi nhận sự việc.

Được biết ngày 22/5, Công an thị xã La Gi đã viết giấy giới thiệu Châu đi giám định thương tật tại Trung tâm pháp y tỉnh để làm cơ sở xử lý vụ việc.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thua bạc vay “nặng lãi”, bị đánh gãy 2 tay