Theo dõi trên

Triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh

22/09/2020, 16:51

BTO- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ đối tượng Lâm Minh Trung (SN 1980), cư trú tại phường 8, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy". Khi đối tượng này vừa xuống xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng; thu giữ 1 kg ma túy đá được đối tượng ngụy trang trong một gói kẹo. Lâm Minh Trung khai nhận vận chuyển 1kg ma túy cho Đoàn Ngân Tiên từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Phan Thiết bán cho Đỗ Thị Liễu với giá 190 triệu đồng.

Xác định tính chất, mức độ nguy hiểm của vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận đã mở rộng điều tra vụ án. Qua công tác xác minh, nắm tình hình và nhiều ngày theo dõi, vào lúc 12 giờ 30 ngày 19/9/2020, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục bắt giữ đối tượng Đoàn Ngân Tiên (SN 1982), trú tại Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh và đối tượng Đỗ Thị Liễu (SN 1968), trú tại khu phố 2, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khi hai đối tượng này đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà Liễu. Cơ quan điều tra thu giữ 600 gam ma túy đá được đối tượng Đoàn Ngân Tiên phân thành 6 túi nilon nhỏ bỏ trong hộp bánh choco-Pie mang từ thành phố Hồ Chí Minh ra để bán cho Đỗ Thị Liễu với giá 180 triệu đồng. Tiến hành khám xét nhà đối tượng Đỗ Thị Liễu, Cơ quan điều tra thu giữ thêm 2 gói ma túy đá, 2 cân tiểu ly, 4 điện thoại di động, 54 triệu đồng tiền mặt và các tang vật khác có liên quan. Được biết đối tượng Đỗ Thị Liễu thường bán cho các con nghiện trên địa bàn thành phố Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh.

 Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động tinh vi, được các đối tượng tổ chức thực hiện với thủ đoạn ngụy trang ma túy vào các gói kẹo, bánh, túi xách trái cây để mang theo, di chuyển từ thành phố Hồ chí Minh về thành phố Phan Thiết bằng xe khách hòng qua mặt cơ quan chức năng. Đối tượng Đoàn Ngân Tiên thường xuyên giao cho đối tượng Lâm Minh Trung thực hiện các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn thành phố Phan Thiết. Sau khi đối tượng Lâm Minh Trung bị bắt giữ thì đối tượng Đoàn Ngân Tiên trực tiếp thực hiện đến 19/9/2020 thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đây là chuyên án lớn đã được lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá thành công, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa các loại tội phạm về ma túy tại địa phương.

Văn Hoàn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh