Theo dõi trên

Triệt phá nhiều vụ án

03/03/2017, 08:58 - Lượt đọc: 49

BT- Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/2/2017), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệt phá thành công 2 chuyên án  mang bí số 106T và 126M. Trong chuyên án 106T, phòng đã bắt Mao Tiến Thanh (SN 1976), trú tại khu phố 6, phường Mũi Né,  TP. Phan Thiết và Lê Đình Nhân (SN 1973), có hành vi tàng trữ và làm hồ sơ giấy phép lái xe giả. Qua khám xét thu hồi 8 giấy phép lái xe giả hạng A1 và 12 hồ sơ làm giấy phép lái xe giả. Điều tra làm rõ hàng chục vụ làm giấy phép lái xe giả, hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Trong chuyên án 126M, Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá tổ chức “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm” quy mô lớn tại cơ sở massage Triều Châu 7, phường Phú Trinh,  TP. Phan Thiết. Qua đó, bắt Châu Quang Cường (SN 1982) trú tại tỉnh Gia Lai và Giang Đông Trưởng (SN 1991), trú tại tỉnh Bạc Liêu  là quản lý điều hành tổ chức mại dâm. Phòng còn phối hợp với Công an huyện Tuy Phong làm rõ 4 nhóm chuyên...

Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh đã có công văn đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận.

THANH QUANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triệt phá nhiều vụ án