Theo dõi trên

Trộm xe máy của nhà hàng xóm

12/09/2017, 11:25 - Lượt đọc: 51

BTO- Mới đây, đối tượng Lê Hoài Châu (SN 1994) trú tại thôn Bầu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân phát hiện xe máy 72L8 – 2095 của ông Trương Quê (SN 1970) trú cùng thôn với Châu để trong vườn nhãn của gia đình nhưng chìa khóa vẫn cắm ở xe.

Sau khi quan sát không thấy ai Châu lấy trộm xe này giấu trong rẫy tràm gần đó rồi đi bộ về nhà ngủ. Chiều cùng ngày, Châu điều khiển xe máy vừa trộm được chở một đối tượng tên Phong đến ấp Bình Minh, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mua ma túy để sử dụng. Trên đường về Châu gặp tổ tuần tra của Công an xã Bình Châu đang tuần tra ANTT, sợ bị phát hiện nên Châu và Phong bỏ xe chạy trốn.

Công an xã Thắng Hải và Công an huyện Hàm Tân sau đó mời Châu đến cơ quan công an làm việc, tại đây Châu đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe máy của ông Quê. Với hành vi trên, Lê Hoài Châu đã bị xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

PHAN LIÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trộm xe máy của nhà hàng xóm