Theo dõi trên

Trước tết, 25 người tử vong do tai nạn giao thông

22/01/2019, 09:15 - Lượt đọc: 60

BT- Qua 1 tháng triển khai thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông - trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân năm 2019 (16/12/2018 – 15/1/2019), tình hình giao thông trong tỉnh ổn định, tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng, đua xe trái phép, ùn tắc giao thông và đột biến không xảy ra.

Cụ thể TNGT chỉ xảy ra trên tuyến đường bộ gồm 32 vụ, làm chết 25 người, bị thương 18 người. So cùng kỳ năm trước giảm cả 3 mặt về số vụ, số người chết và bị thương. Trong đó các tuyến quốc lộ xảy ra 17 vụ, làm chết 16 người, bị thương 6 người; tuyến nội thị xảy ra 10 vụ, chủ yếu do xe mô tô – xe gắn máy gây tai nạn. Nguyên nhân vẫn là do chạy quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường, vượt xe, chuyển hướng thiếu quan sát, không nhường đường, sử dụng rượu bia khi lái xe…

Trong thời gian thực hiện cao điểm, lực lượng chức năng của tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Trong đó, đơn vị chủ chốt là Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã tổ chức 585 ca, với 1.877 lượt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, lập 2.890 biên bản, nộp ngân sách 1,6 tỷ đồng, tước 10 giấy phép lái xe, tạm giữ 24 phương tiện vi phạm. Phối hợp với công an các địa phương tổ chức 124 ca, lập biên bản 602 trường hợp, tạm giữ 48 phương tiện chuyển giao công an địa phương xử lý…

KHÁNH CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trước tết, 25 người tử vong do tai nạn giao thông