Theo dõi trên

Tuy Phong: Tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở

15/10/2020, 10:53

BTO- Sáng nay (15/10), Phòng Tư pháp huyện Tuy Phong tổ chức tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho 100 công chức tư pháp, hộ tịch và hòa giải viên cơ sở thuộc 8 xã, thị trấn thuộc mảng phía bắc huyện.

Các đại biểu đã được báo cáo viên pháp luật truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở; tìm hiểu các kỹ năng trong công tác hòa giải như kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, phân tích đánh giá, giao tiếp, lắng nghe và đặt câu hỏi, các bước tiến hành hòa giải.

Đồng thời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế tại địa phương… Qua đó giúp đội ngũ hòa giải viên cơ sở cập nhật kịp thời những văn bản pháp luật mới ban hành, củng cố kiến thức pháp luật, vận dụng thực hiện theo đúng quy định, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Nội dung tuyên truyền sẽ được tiếp tục phổ biến cho 60 hòa giải viên các xã mảng phía Nam huyện gồm xã Hòa Minh, Chí Công, thị trấn Phan Rí Cửa trong ngày 16/10.

T.Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở